Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ với những giai điệu hào hùng, mà còn là "sứ giả" trẻ bền bỉ nối dài tình hữu nghị qua những chuyến đi. Với anh, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở về một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

“Đi để hiểu, hiểu để sáng tạo”

Đại úy Bùi Tuấn Ngọc (SN 2000) lớn lên trong gia đình mà giá trị của người lính và tinh thần của vùng mỏ Quảng Ninh hiện diện tự nhiên trong đời sống hằng ngày. Một bên là sự rèn luyện, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của bố là bộ đội biên phòng; một bên là bền bỉ, nghĩa tình và truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” từ mẹ là công nhân mỏ. Những giá trị ấy đã ngấm vào máu thịt, để rồi khi bước vào môi trường quân đội và con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, trở thành một phần trong cách anh cảm nhận và sáng tác.

Bước ra từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tuấn Ngọc về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Tại đây, anh không chỉ học cách đứng trên sân khấu, mà còn học cách “chạm” vào trái tim khán giả.

Nghệ sĩ - chiến sĩ Bùi Tuấn Ngọc
Nghệ sĩ - chiến sĩ Bùi Tuấn Ngọc

Anh Ngọc chia sẻ, với một nghệ sĩ trong Quân đội, biểu diễn không chỉ là hoàn thành một tiết mục hay một chương trình, mà còn là trách nhiệm mang nghệ thuật đến đúng nơi cần đến, phục vụ những nhiệm vụ chính trị và góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Trong quá trình công tác, anh có cơ hội tham gia nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; đi biểu diễn tại nhiều vùng miền trên cả nước. Mỗi chuyến đi với anh không chỉ là một hành trình chuyên môn, còn là dịp tích lũy thêm vốn sống, mở rộng thêm cách nhìn và hiểu hơn về sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Chính những chuyến đi ấy đã “thai nghén” để anh sáng tác nhiều ca khúc về chủ đề quê hương, người chiến sĩ, khát vọng người trẻ như "Ai về quê hương tôi Quảng Ninh", "Áo xanh gọi tương lai".

Đặc biệt, ca khúc “Áo xanh gọi tương lai” – tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt tại cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII – là kết tinh từ những ngày tháng anh “bám sát” đời sống thanh niên.

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc song ca với ca sĩ Hòa Minzy tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 .
Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc song ca với ca sĩ Hòa Minzy tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 .

Nhịp cầu hữu nghị bằng âm nhạc

Từ những chuyến công tác trong nước, hành trình của người nghệ sĩ áo lính Bùi Tuấn Ngọc được nối dài qua nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu thanh niên, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân ở nước ngoài. Những hành trình ở Cuba, Maroc, Hungary, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ... giúp anh có dịp quan sát trực tiếp cách mỗi dân tộc gìn giữ lịch sử, văn hóa và lòng tự hào của mình, đồng thời cảm nhận rõ hơn vai trò của người trẻ khi bước ra môi trường quốc tế.

Ở mỗi quốc gia đặt chân đến, anh luôn mang theo một “sứ mệnh” ngầm định: Quảng bá văn hóa Việt Nam qua âm nhạc. Anh chia sẻ: “Văn hóa có một sức mạnh rất đặc biệt trong việc kéo con người lại gần nhau. Đôi khi, một bài hát của nước bạn được mình thể hiện bằng sự trân trọng, hay một ca khúc Việt Nam được cất lên trên sân khấu quốc tế chính là cách tốt nhất để mở đầu những câu chuyện về lịch sử, về tâm hồn con người Việt Nam”.

Trong những hành trình quốc tế ấy, Lào là một câu chuyện đặc biệt đối với anh Tuấn Ngọc. Mối quan hệ Việt Nam - Lào với anh không chỉ được tiếp cận qua những trang sách hay những câu chuyện lịch sử, mà còn qua những chuyến đi, những lần trực tiếp gặp gỡ thanh niên, nghệ sĩ và nhân dân nước bạn. Những trải nghiệm ấy giúp anh hiểu sâu hơn về tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc và cũng dần trở thành một mạch cảm xúc rõ nét trong hoạt động nghệ thuật của mình.

Bên cạnh đó, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, anh có thêm cơ hội tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị và kết nối thế hệ trẻ hai nước. “Âm nhạc và hoạt động đối ngoại không đứng tách biệt, mà bổ sung cho nhau, một bên tạo nên cảm xúc và sự gần gũi, một bên tạo ra những không gian gặp gỡ để những tình cảm ấy tiếp tục được vun đắp”, anh nói.

Giải thưởng là động lực, không phải đích đến

Với những đóng góp trên hành trình nghệ thuật và công tác thanh niên, Đại úy Bùi Tuấn Ngọc vinh dự là 1 trong 15 gương tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc.
Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc.

Anh cho hay, được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là niềm vinh dự, động viên lớn đồng thời nhắc nhở ý thức trách nhiệm kế thừa, phát huy hơn nữa truyền thống của các thế hệ thanh niên góp phần dựng xây đất nước.

"Là một nghệ sĩ - chiến sĩ, đồng thời là một cán bộ Đoàn, tôi quan niệm rằng sống đẹp không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính cách chúng ta sống, làm việc, đối xử với mọi người và trách nhiệm với cộng đồng", anh nói.

Với niềm tin âm nhạc là ngôn ngữ đặc biệt giàu khả năng kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, anh sẽ tiếp tục hành trình mang lời ca tiếng hát và sáng tác thêm nhiều bài hát đến với công chúng, khán giả trên nhiều vùng miền của Tổ quốc, từ những sân khấu lớn đến các đơn vị bộ đội, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và cả những chương trình giao lưu quốc tế.

“Qua từng khuông nhạc, nốt nhạc, tôi mong muốn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, tình đồng chí, đồng đội và những giá trị nhân văn. Tôi cũng mong rằng tiếng hát của mình có thể trở thành một nhịp cầu văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế", anh Ngọc bày tỏ.

“Với tôi, được đứng trên sân khấu là một niềm hạnh phúc, nhưng được dùng tiếng hát của mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống mới là ý nghĩa lớn nhất của người nghệ sĩ - chiến sĩ”, Đại úy Bùi Tuấn Ngọc bày tỏ.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Gala và lễ trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên; cổ vũ mỗi bạn trẻ sống tích cực, chủ động biến những điều tốt đẹp thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Theo Xuân Tùng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh và người trẻ Gia Lai tích cực tham gia các hoạt động sống xanh từ trường học đến cộng đồng

“Sống xanh” từ trường học đến cộng đồng

(GLO)- Từ những trải nghiệm về môi trường trong trường học, hoạt động cùng gia đình đến các phần việc tình nguyện tại cộng đồng, người trẻ Gia Lai đang biến “sống xanh” thành những hành động cụ thể, hướng đến việc hình thành thói quen giữ gìn môi trường từ những việc nhỏ, thiết thực.

Chương trình “Những mầm xanh sau bão” trao học bổng tiếp sức cho học sinh giỏi vùng bão lũ

Những “mầm xanh” vươn lên sau bão

(GLO)- Ngày 20-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn các tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình “Những mầm xanh sau bão”, tiếp sức học sinh giỏi chịu ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025. 

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 19-8, đồng chí Đỗ Đức Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai đến thăm, động viên gia đình và trao bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai truy tặng Thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã có hành động đặc biệt dũng cảm cứu người.

Dấu ấn của tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Dấu ấn của tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX

(GLO)- Hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn, phiên dịch, hậu cần... là nhiệm vụ của các tình nguyện viên tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Đằng sau mỗi phần việc là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng cùng tinh thần trách nhiệm của những người trẻ.

Hành trình bền bỉ hiến máu cứu người

Hành trình bền bỉ hiến máu cứu người

(GLO)- Hơn 10 năm qua, anh Trần Duy Nhất (sinh năm 1991, phường Quy Nhơn Tây) và anh Võ Thanh Hưng (sinh năm 1995, phường Quy Nhơn Bắc) đều đã có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen.

Nữ sinh Gia Lai Trịnh Mỹ Anh ghi dấu ấn tại các diễn đàn thanh niên quốc tế

Nữ sinh Gia Lai ghi dấu ấn trên các diễn đàn thanh niên quốc tế

(GLO)- Liên tiếp góp mặt tại Hội nghị Thanh niên ASEAN, Chương trình Lãnh đạo Quốc tế của Liên Hợp Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên tại Australia, em Trịnh Mỹ Anh (SN 2006, phường Pleiku) đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người trẻ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tuổi trẻ Gia Lai đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng... với lời thăm hỏi, sự sẻ chia và những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Tuổi trẻ Gia Lai tri ân người có công dịp 27-7

Tuổi trẻ Gia Lai tri ân người có công dịp 27-7

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25-7, các cơ sở Đoàn phối hợp với một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

“Gen z” Gia Lai và những ngày hè cống hiến

“Gen Z” Gia Lai và những ngày hè cống hiến

(GLO)- Thay vì dành trọn kỳ nghỉ hè cho những chuyến đi hay nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ “Gen Z” ở Gia Lai đã chọn trải nghiệm riêng: mở lớp học miễn phí, kết nối nguồn lực giúp học sinh vùng khó... Những việc làm giản dị ấy đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của giới trẻ với cộng đồng.

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

Trưởng thành sớm từ làm thêm dịp hè

(GLO)- Từ công việc làm thêm dịp hè, nhiều học sinh tại Gia Lai không chỉ có thu nhập để trang trải chi phí cho năm học mới mà còn học được những kỹ năng quan trọng. Với môi trường lao động phù hợp, một số em đã nhanh chóng định hướng nghề nghiệp tương lai từ mùa hè ghi dấu sự trưởng thành.

Hiến tóc - Trao yêu thương

Hiến tóc - Trao yêu thương

(GLO)- Tại Gia Lai, phong trào hiến tóc ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của nhiều phụ nữ, học sinh và cả những gia đình nhiều thế hệ cùng trao gửi yêu thương. Mỗi lọn tóc được cắt đi là món quà tinh thần vô giá dành cho những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh ung thư.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

null