Người dân Hneng tích cực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hneng (huyện Đak Đoa, Gia Lai) là một trong 11 xã của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước còn có sự chung tay góp sức của nhân dân trong thực hiện các mô hình dân vận khéo.
Xã Hneng có 695 hộ với hơn 2.800 khẩu sinh sống tại 5 thôn, làng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xác định cụ thể những mô hình dân vận khéo cần tập trung thực hiện, chương trình xây dựng NTM ở xã Hneng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Điển hình như mô hình huy động sức dân xây dựng các công trình dân sinh ở làng K'Dập. Tại đây, ngoài khuôn viên điểm trường làng với hàng rào, sân bê tông, giếng nước được người dân góp tiền, góp sức xây dựng còn có sân nhà rông, cổng làng văn hóa và nhiều tuyến đường được cứng hóa. Ông Võ Thanh Sơn-Bí thư chi bộ làng KDập-cho hay: “Năm 2018, chi bộ đã vận động người dân đóng góp sức người, vật liệu cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để làm các công trình dân sinh. Người dân ai cũng nhiệt tình tham gia, nếu quy thành tiền thì bà con đóng góp khoảng 700 triệu đồng. Khi các công trình được đưa vào sử dụng, người dân ai cũng vui”. 
 Hệ thống giao thông ở xã Hneng được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Lê Na
Hệ thống giao thông ở xã Hneng được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Lê Na
Ngoài ra, xã còn vận động nhân dân hiến đất và ngày công làm hơn 1,2 km đường nối thôn Châu Giang với làng Krun. Ông Vũ Văn Thêm-Bí thư chi bộ thôn Châu Giang-chia sẻ: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, ngay từ đầu năm, chi bộ xây dựng nghị quyết để triển khai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thôn. Tuy nhiên, bà con đa phần là sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc vào thị trường nông sản nên việc vận động họ cùng tham gia đóng góp không dễ. Vì vậy, chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ để tuyên truyền, vận động, thực hiện phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, kiên trì nên có được sự đồng lòng, chung sức của bà con”.
Nhờ những cách làm hiệu quả đó, kết thúc năm 2018, chương trình xây dựng NTM tại xã Hneng đã huy động được hơn 113 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 1,4 tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, ngày công để thực hiện quy hoạch, làm đường liên thôn, nội đồng, chỉnh trang khu dân cư, cổng, ngõ... Tất cả các công trình được thực hiện thành công nhờ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cùng với sự nhiệt tình, kiên trì của cán bộ, đảng viên khi tham gia tuyên truyền, vận động. Theo đó, đến nay, 100% đường liên xã đã được nhựa nhóa, bê tông hóa; 74% đường liên thôn đạt chuẩn; 100% tuyến đường nội thôn đã được cứng hóa, thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản quanh năm. Các thôn, làng đã có nhà văn hóa, hội trường và có khuôn viên dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,1%...
Ông Huỳnh Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND xã Hneng-cho biết: “Qua 3 năm thực hiện nghị quyết về xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn đoàn kết, thống nhất triển khai hiệu quả công tác dân vận khéo để xây dựng NTM. Nhờ đó đã chuyển hóa nhận thức của người dân khi tham gia cũng như khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong chương trình này. Đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khi dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hneng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phấn đấu duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM.
 LÊ NA

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null