Người dân Gia Lai phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam và các hành động khiêu khích, tấn công lực lượng chức năng của ta là không thể chấp nhận. Chúng tôi phản đối hành động sai trái của Trung Quốc và yêu cầu họ phải sớm rút giàn khoan trái phép về nước.

Mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng ban Đại diện Tin lành tỉnh:   

Đồng bào theo đạo Tin lành nói chung, cũng như cá nhân tôi rất bất bình vì Trung Quốc cậy mình là nước lớn, ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, để thực hiện tham vọng xấu là độc chiếm biển Đông.

Vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam và các hành động khiêu khích, tấn công lực lượng chức năng của ta là không thể chấp nhận. Chúng tôi phản đối hành động sai trái của Trung Quốc và yêu cầu họ phải sớm rút giàn khoan trái phép về nước.


 

Ông Nguyễn Quang Quý-Sở Tư pháp:

Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm phù hợp để chúng ta kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế. Chuẩn bị tất cả tài liệu, chứng cứ đảm bảo thuyết phục chứ không chủ quan. Bởi vì chúng ta biết rằng Trung Quốc rất giỏi ngụy biện và “to mồm”, luôn đưa ra các bằng chứng giả và xuyên tạc, bẻ cong sự thật. Mặt khác, cần duy trì các hình thức đấu tranh hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế với mục đích chứng minh cho thế giới thấy rằng việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam là sự thật, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.   

Chúng ta luôn tin tưởng rằng chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa, lập trường của chúng ta kiên định đấu tranh giữ nước là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn dân tộc. Trung Quốc nhất định sẽ thất bại, vì họ không có cơ sở pháp lý, lẫn đạo lý, sẽ không được cộng đồng quốc tế ủng hộ.


 

Ông Trần Văn Hợi-tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku:

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân dân tại địa phương chúng tôi cảm thấy hết sức căm phẫn về những hành động ngang ngược và hiếu chiến đã và đang diễn ra của Trung Quốc. Đồng thời chúng tôi cảm thấy khâm phục lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư của ta đã kiên cường bám biển để bảo vệ chủ quyền an ninh, quyền lợi hợp pháp trên vùng thềm lục địa Việt Nam.

Chúng tôi rất mừng vì thấy bà con hiện nay càng tích cực hơn trong việc ra khơi bám biển, vừa bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, vừa góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia về lãnh hải của Tổ quốc. Chúng tôi rất mong Nhà nước ta sớm có giải pháp để sớm chấm dứt vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng chủ quyền của Việt Nam và các hành động gây hấn, vì đã tác động trực tiếp và gián tiếp làm ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của đất nước ta.

Thanh Nhật (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

null