Nghi can chém chết bé trai 14 tuổi khai gì với công an?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Long cự cãi với ông Quốc và bị đánh chảy máu mũi. Bực tức, Long về rủ thêm Thanh cùng 4 người khác cầm hung khi tới trả thù. Hậu quả, Thanh đuổi theo truy sát khiến bé trai 14 tuổi tử vong và 2 người bị thương.



Ngày 5-6, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Châu Đức Thanh (SN 1994) để điều tra về hành vi “Giết người” và Vũ Trần Quốc Long (SN 1988, cùng ngụ quận 8) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Nạn nhân là bé trai L.K.H (SN 2003, ngụ chung cư Đỗ Văn Sửu, phường 10, quận 5).   
 

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh : C.T
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T


Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tối 30.5, Long điều khiển xe máy đi tới ngã tư đường Hồng Bàng - Ngô Gia Tự, quận 5 để tìm gái mua dâm. Tại đây, Long gặp chị Hoàng Ngọc Huyền Trang (tên đã thay đổi, SN 1977) và chị đồng ý thỏa thuận. Sau đó, Long chở chị Trang xuống chân cầu Chà Và, quận 8 để tìm chỗ quan hệ tình dục. Chị Trang yêu cầu Long phải đưa tiền trước, Long không chấp nhận dẫn tới cự cãi.

Chị Trang đi bộ về hướng quận 5 thì Long điều khiển xe máy đuổi theo. Lúc này, chị Trang phát hiện các ông Lâm Quốc (SN 1974), Kha Bỉnh Long (SN 1972) cùng một số người khác ngồi nhậu bên lề đường nên chạy lại cầu cứu.

Ông Quốc cùng các bạn ông lên tiếng bênh vực chị Trang thì xảy ra cự cãi với Long, dẫn tới đánh nhau. Ông Quốc dùng tay đánh vào mặt khiến Long chảy máu mũi. Long lên xe chạy về nhà, gọi cho Vũ Trần Trọng Hiếu (anh trai Long) kể lại sự việc. Hiếu gọi cho Thanh kêu thêm 4 người nữa. Sau đó, nhóm này đi xe máy cầm theo hung khí đến trả thù.

Tới nơi, nhóm cầm hung khí tấn công ông Quốc cùng các bạn của ông. Lúc này, H cũng có mặt và bị nhóm truy sát. Ông Quốc bị Thanh dùng hung khí chém đứt ngón tay. H ở gần đó bị Thanh chém nhiều nhát vào người gục tại chỗ, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.


 

Khu vực nơi xảy ra án mạng. Ảnh: C.T
Khu vực nơi xảy ra án mạng. Ảnh: C.T


Gây án xong nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát. Biết tin nạn nhân 14 tuổi tử vong, Thanh và Long đã ra đầu thú.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null