“Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” ở xã Ðề Gi: Lắng nghe, thấu hiểu người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ðều đặn sáng thứ Bảy hằng tuần, lãnh đạo xã Ðề Gi (tỉnh Gia Lai) cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của xã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân tại các nhà văn hóa thôn. 

Tại đây, những vấn đề vướng mắc trong đời sống được người dân thẳng thắn phản ánh, còn chính quyền thì lắng nghe, tiếp thu và kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”, từ đầu tháng 9-2025, Đảng ủy, UBND xã Đề Gi đã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”.

Mục tiêu của mô hình là phát huy dân chủ ở cơ sở, nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân; đồng thời, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

lang-nghe-dan.jpg
Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài gặp gỡ, lắng nghe người dân ở thôn Hòa Hiệp. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài cho biết: Trong quá trình tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã nhận thấy nhiều vấn đề bức xúc của người dân như ô nhiễm môi trường ở một số khu dân cư, kênh mương và đường giao thông nông thôn xuống cấp, việc bình xét hộ nghèo còn bất cập…

Những phản ánh ấy đòi hỏi chính quyền phải trực tiếp lắng nghe và có giải pháp kịp thời, hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức mô hình gặp dân vào ngày thứ Bảy để cán bộ có thêm thời gian đối thoại, trao đổi và xử lý ngay từ cơ sở.

Theo đó, lãnh đạo xã luân phiên đến từng thôn gặp gỡ người dân. Tại đây, người dân được trình bày cụ thể khó khăn, kiến nghị; lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn trực tiếp giải đáp, hướng dẫn hoặc ghi nhận chuyển cấp có thẩm quyền xem xét.

Cùng với lắng nghe, chính quyền còn kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân hiểu và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình phát triển địa phương.

“Sau gần 2 tháng triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến nay, UBND xã đã ghi nhận gần 100 ý kiến của người dân. Nhiều kiến nghị được giải quyết ngay tại buổi đối thoại, những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo lên cấp trên và cam kết thời hạn trả lời cụ thể. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền ngày càng được củng cố”-ông Tài nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung (thôn Thái Phú) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bản thân lại đang bị bệnh nên đến để trình bày hoàn cảnh. Lãnh đạo xã đã trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu và chỉ đạo Ban Nhân dân thôn rà soát, đề xuất đưa gia đình tôi vào diện hộ nghèo để được hỗ trợ kịp thời. Tôi thật sự xúc động trước sự quan tâm và thái độ gần gũi, cởi mở của cán bộ xã”.

gap-go-cong-dong.jpg
Người dân thôn Hòa Hiệp phản ánh ý kiến, kiến nghị đến lãnh đạo xã Đề Gi. Ảnh: ĐVCC

Còn ông Trần Văn Sáu (thôn Hòa Hiệp) chia sẻ: “Tôi gặp vướng mắc khi làm thủ tục tách thửa đất nên đến buổi “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” để được hướng dẫn. Cán bộ xã đã tận tình giải thích, giúp tôi hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng.

Làm việc vào ngày thứ Bảy, không khí thoải mái, thân tình, không áp lực như đến trụ sở hành chính. Tôi thấy mô hình này rất hay, thiết thực và nên được duy trì lâu dài”.

Theo lãnh đạo xã, điểm khác biệt của mô hình không chỉ nằm ở thời gian hay hình thức tổ chức mà ở tinh thần cầu thị, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Mỗi buổi gặp dân trở thành diễn đàn dân chủ, nơi chính quyền thực sự lắng nghe, còn người dân mạnh dạn nói lên ý kiến, đề xuất của mình.

Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi Phạm Dũng Luận khẳng định: Mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” không chỉ là dịp để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân mà còn là cơ hội để cán bộ, công chức rèn luyện phong cách làm việc gần dân, sát dân, tôn trọng dân. Khi người dân thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, được phản hồi kịp thời, họ sẽ tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Mô hình cũng góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở cơ sở. Nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết ngay tại thôn, góp phần giữ vững ANTT, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

null