Ngang nhiên khai thác đá trái phép ở Chư Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều cá nhân đã ngang nhiên tổ chức khai thác đá trái phép trên đất nông nghiệp tại cánh đồng làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku). Đáng nói là tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài trong sự buông lỏng của các cơ quan quản lý.

Nhiều phương tiện, máy móc hoạt động rầm rộ ở khu vực không được cấp phép. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều phương tiện, máy móc hoạt động rầm rộ ở khu vực không được cấp phép.
Ảnh: Văn Ngọc


Rầm rộ khai thác


Mới đây, P.V Báo Gia Lai đã có mặt tại cánh đồng làng Mơ Nú. Tại khu vực này, ngoài 2 doanh nghiệp được cấp phép khai thác, chế biến đá gồm Công ty TNHH một thành viên Trang Đức và Công ty TNHH Châu Phát còn có 3 cơ sở chỉ được cấp phép chế biến đá. Cả 3 cơ sở chế biến này đều hoạt động liên tục. Ở những bãi tập kết nguyên liệu của các cơ sở chế biến có đến hàng trăm mét khối đá thô.


Men theo con đường đất khá rộng từ các cơ sở chế biến này, chúng tôi đến cánh đồng, nơi nhiều khu vực người dân vừa gieo sạ lúa. Xen giữa những ruộng lúa xanh mơn mởn là những chiếc máy múc đang móc đá lên gom lại thành đống trên bãi đất trống. Sát bên mỗi chiếc máy múc lại có một chiếc xe tải để vận chuyển đá về điểm tập kết chính gần khu vực các cơ sở chế biến.


Tại những điểm khai thác trái phép, máy múc chỉ lấy đi lớp đá trên bề mặt khoảng 2-3 m. Trước khi bị cày xới để lấy đá, những mảnh đất này vẫn được người dân sử dụng để trồng lúa. Tuy nhiên, sau khi bị lấy hết lớp đá trên bề mặt để chuyển đi nơi khác, hiện trường chỉ còn lại những hố nước sâu. Vì bị khai thác theo dạng tận thu bề mặt như vậy nên tại cánh đồng làng Mơ Nú có rất nhiều hố nước sâu.


Xử lý… nửa vời


Việc khai thác đá trái phép trên cánh đồng làng Mơ Nú diễn ra ngang nhiên như vậy, chính quyền địa phương rõ ràng không thể không biết. Thừa nhận tình trạng trên là có song bà Nguyễn Thu Hương-Chủ tịch UBND xã Chư Á cho rằng, địa bàn xã quá rộng, các cán bộ xã phụ trách lĩnh vực này là nữ và đều đang mang thai nên khó có thể bám sát địa bàn. Trong khi đó, lực lượng Công an xã cũng vừa được thay thế bằng lực lượng Công an chính quy nên còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ và đang ưu tiên tập trung vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.


Cũng theo bà Hương, từ khi bà chuyển công tác từ phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) về xã Chư Á năm 2016, UBND xã mới chỉ xử phạt 1 cơ sở, đồng thời tiến hành nhắc nhở 2 cơ sở chế biến có hành vi khai thác đá trái phép. Theo đó, tại khu vực giáp ranh với mỏ đá của Công ty Trang Đức thuộc địa phận làng Mơ Nú, ngày 30-10-2018, lực lượng chức năng đã phát hiện bà Bùi Thị Thùy Linh (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) có hành vi khai thác đá trái phép. Ủy ban nhân dân xã Chư Á đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính bà Linh với mức 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng phát hiện 2 chiếc máy múc của bà Phan Thị Phương Oanh (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) và ông Nguyễn Ngọc Tứ (trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) tại khu vực ruộng của người dân nhưng không đủ căn cứ để xử lý hành chính mà chỉ nhắc nhở, yêu cầu viết cam kết không khai thác đá trái phép.


Bà Hương cho hay, cuối tháng 10-2018, người dân làng Mơ Nú và làng Thung Dôr (xã An Phú, TP. Pleiku) đã phản ánh việc khai thác đá trái phép của 3 cơ sở trên đã làm hư hỏng mương nước tại cánh đồng làng Mơ Nú khiến người dân 2 làng không có nước để sản xuất lúa. Ngày 2-11-2018, UBND xã Chư Á đã mời chủ của 3 cơ sở này đến làm việc và lập biên bản yêu cầu cam kết chấm dứt việc múc đất, đá trái phép cũng như phải khôi phục hiện trạng mương dẫn nước cho người dân. “Ủy ban nhân dân xã kiến nghị cấp có thẩm quyền quản lý, cấp phép khai thác đá cung cấp cho xã các hồ sơ như: sơ đồ, tọa độ khai thác thì địa phương mới có căn cứ để quản lý. Nhưng hiện nay, xã cũng chỉ biết có công ty được cấp phép tại đó thôi chứ không nắm được khai thác ở điểm nào là được, điểm nào không được”-bà Hương cho biết.


Trong khi đó, ông Lại Tấn Công-chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku-cho biết, hiện nay vẫn có một số cá nhân khai thác đá trái phép dưới hình thức hợp đồng cải tạo ruộng lúa của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Chư Á. Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng thường xuyên phối hợp cùng Công an TP. Pleiku, UBND xã Chư Á tiến hành kiểm tra, ngăn chặn tình trạng trên nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Do đó, nhằm chấm dứt tình trạng này, Phòng đã tham mưu cho UBND TP. Pleiku đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung các điểm mỏ vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản để các cơ sở được khai thác theo đúng quy định.


Trao đổi với P.V, ông Tạ Văn Thân-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho hay, từ lâu, đơn vị này đã nắm được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại làng Mơ Nú và đã tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn kéo dài. Do đó, đơn vị cũng đã tham mưu cấp có thẩm quyền cần xử lý kiểm điểm các cá nhân, tập thể có trách nhiệm liên quan mà trực tiếp là UBND xã Chư Á để địa phương có trách nhiệm hơn trong việc quản lý khoáng sản.


Cũng theo ông Thân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát các điểm mỏ để đề xuất tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, làm cơ sở cho việc quản lý, cấp phép sau này. Một số địa phương đã làm điều này nhưng TP. Pleiku vẫn chưa có báo cáo. “Trách nhiệm quản lý chính là của địa phương. Trong các văn bản đều nêu rõ nếu xảy ra khai thác khoáng sản trái phép ở địa phương nào thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Sau khi cấp phép, Sở cũng đã gửi giấy phép về cho địa phương biết để quản lý”-ông Thân nói. Ngoài ra, theo ông Thân, UBND xã cũng có thẩm quyền kiểm tra nguồn gốc đá tại các cơ sở chế biến xem hợp pháp hay không hợp pháp, từ đó có hướng xử lý.  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ P.V Báo Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã xuống cánh đồng làng Mơ Nú kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý triệt để nhằm chấm dứt tình trạng khai thác đá trái phép. Đến khoảng 9 giờ 15 phút ngày 25-6, đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã phát hiện 1 chiếc máy múc hiệu Kobelco và 2 xe ô tô benz đang khai thác, vận chuyển đá trái phép tại cánh đồng làng Mơ Nú. Sau đó, 2 chiếc xe benz đã bỏ chạy, trong đó 1 xe chở đầy đá bazan với khối lượng khoảng 5 m3. Đoàn cũng đã kiểm tra tại hiện trường thì phát hiện có 2 vị trí khai thác trái phép. Vị trí thứ nhất rộng khoảng 300 m2, tại hiện trường máy múc đã dừng khai thác. Vị trí thứ 2 cách vị trí thứ nhất khoảng 100 m đã được khai thác trên 2 ha. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, xử lý đối tượng khai thác trái phép tại 2 khu vực nói trên.


VĂN NGỌC-QUANG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối cấp cứu kịp thời.

Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Trên mạng xã hội đang lan tỏa đoạn video lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai dùng ô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở thai phụ bị vỡ ối trên quốc lộ 14 đi cấp cứu kịp thời. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự nhanh trí, trách nhiệm của CSGT đã giúp mẹ và bé an toàn.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

null