Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: Chung tay vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh không chỉ làm tốt vai trò “Ngân hàng của người nghèo” mà còn chủ động hướng đến cộng đồng bằng những việc làm thiết thực nhất.
 


Phát huy vai trò “Ngân hàng của người nghèo”, những năm qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nguồn vốn này đã góp phần quan trọng kéo giảm 3-4% số hộ nghèo của tỉnh hàng năm. Tính đến cuối tháng 3-2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt gần 4.700 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 4.670 tỷ đồng với gần 140 ngàn hộ vay. Gắn liền với kết quả tăng trưởng, chất lượng tín dụng của đơn vị cũng không ngừng được củng cố. Với kết quả đó, đơn vị là một trong số ít chi nhánh có quy mô tín dụng lớn trong hệ thống Ngân hàng CSXH Việt Nam.

Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai hỗ trợ 85 triệu đồng cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố để mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Sơn Ca
Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai hỗ trợ 85 triệu đồng cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố để mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Sơn Ca



Song song với hoạt động tín dụng chính sách, Ngân hàng CSXH tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh lại tổ chức đi thăm hỏi, luân phiên tặng hàng trăm phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, Công đoàn cơ sở Ngân hàng luôn dành thời gian thăm hỏi, đóng góp phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê (tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku); đóng góp 250 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các gia đình có công trong năm 2017. Ngoài ra, năm 2019, Công đoàn cơ sở Ngân hàng còn đóng góp 100 triệu đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Đak Pơ, Ia Pa. Gần đây nhất, nhằm chung tay hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19, Ngân hàng CSXH tỉnh đã ủng hộ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 94,5 triệu đồng từ ngày lương của cán bộ, nhân viên; trích quỹ xã hội 85 triệu đồng hỗ trợ các bệnh viện, trung tâm y tế 17 huyện, thị xã, thành phố mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế.

Trong khuôn khổ thực hiện công tác an sinh xã hội, tháng 2-2020, Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình “Cặp lá yêu thương” trên địa bàn tỉnh. “Cặp lá yêu thương” là chương trình thiện nguyện do VTV24, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng CSXH Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2015 nhằm kêu gọi các Mạnh Thường Quân quan tâm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 44 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học được các Mạnh Thường Quân hỗ trợ, tối thiểu là 200 ngàn đồng/tháng. Với vai trò đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương”, riêng Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh đang nhận hỗ trợ 8/44 học sinh với mức 500 ngàn đồng/em/tháng để trang trải chi phí học tập đến khi các em học xong lớp 12.  

Em Đinh Chuyên (SN 2009, học sinh lớp 5C Trường Tiểu học và THCS Chơ Long, xã Chơ Long, huyện Kông Chro) là một trường hợp được Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh hỗ trợ hàng tháng. Cả bố và mẹ đều mất sớm, Chuyên phải sống nương tựa vào bà ngoại và cô ruột. Gia cảnh khó khăn nên sau giờ đi học, em tích cực phụ giúp cô ruột làm cỏ mì để kiếm thêm tiền ăn học. “Được Ngân hàng giúp đỡ, em rất biết ơn. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để sau này đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình”-Chuyên cho biết.

 

Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đang hỗ trợ em Đinh Chuyên (xã Chơ Glong, huyện K ông Chro) để trang trải chi phí học tập. Ảnh: Sơn Ca
Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đang hỗ trợ em Đinh Chuyên (xã Chơ Glong, huyện K ông Chro) để trang trải chi phí học tập. Ảnh: Sơn Ca


Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, tiếp thêm cơ hội cho các em học sinh nghèo hiếu học vươn lên là mục tiêu, định hướng lâu dài của Ngân hàng CSXH tỉnh. Ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-cho biết: “Chúng tôi luôn xác định rõ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tranh thủ nguồn lực của Trung ương, địa phương nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; phối hợp cùng với hệ thống chính trị góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh nhà. Đối với công tác an sinh xã hội, chúng tôi xác định luôn đồng hành, chia sẻ đối với cộng đồng, lan tỏa và hướng sự quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội”.   
 

 SƠN CA



 

Có thể bạn quan tâm

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null