Ngăn chặn hành vi trục lợi từ xăng dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mấy ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Đắk Lắk,... treo biển hết hàng, nghỉ bán khiến người dân trên địa bàn lo lắng.

Lực lượng quản lý thị trường lấy mẫu, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Bình Dương.
Lực lượng quản lý thị trường lấy mẫu, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Bình Dương.


Theo lý giải của các đại lý và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc ngừng bán hàng do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng thấp dẫn đến tình trạng càng bán, doanh nghiệp càng thua lỗ. Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra 153/489 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, phát hiện nhiều cửa hàng treo biển hết xăng xin nghỉ bán, ngừng hoạt động vì không có lãi, cửa hàng đang hoạt động nhưng hết xăng chờ giao hàng,... Tại Long An, cũng có 25/478 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngừng hoạt động, nêu nguyên nhân do nhân viên bán hàng nghỉ Tết, hoặc nghỉ do nhiễm Covid-19, cửa hàng đã hết xăng dầu nhưng đơn vị đầu mối, phân phối không cung cấp hoặc chưa nhập xăng dầu để bán vì chiết khấu đại lý rất thấp. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát, làm rõ từng trường hợp đóng cửa, không hoạt động và xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Tình trạng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu treo biển hết xăng nghỉ bán hàng đã xảy ra tại một số địa phương từ trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện vẫn không được khắc phục mà đang có dấu hiệu lan rộng ra ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Một trong những lý do chính được đưa ra là nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm công suất hoạt động. Trước bối cảnh đó, từ cuối tháng 1 đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nâng công suất hoạt động lên 105%, cung cấp ra thị trường hơn 680 nghìn tấn sản phẩm xăng dầu các loại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Mặt khác, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương có các phương án xử lý, giao các đầu mối xăng dầu chủ động nhập hàng trong thời gian nhanh, sớm nhất nhằm cung ứng và điều tiết thị trường. Việc các cửa hàng kinh doanh xăng dầu treo biển hết hàng, ngừng hoạt động diễn ra không phải hiếm, nhất là trước mỗi dịp giá xăng dầu thế giới biến động tăng cao hay trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu của liên Bộ Công thương-Tài chính. Ngày 11/2 tới đây được dự báo giá xăng dầu tăng mạnh, chính là cơ hội để các cửa hàng gia tăng lợi nhuận. Thực tế không thể có chuyện thiếu xăng dầu đến mức hàng loạt cửa hàng phải tạm dừng hoạt động. Vì lợi nhuận, một số cửa hàng đã bất chấp các quy định, vin đủ lý do để găm hàng, đầu cơ, tích trữ, tạo khan hiếm nhằm kiếm lợi bất chính.

Tại cuộc họp về sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã khẳng định, xăng dầu là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế. Hiện nay, lượng dự trữ xăng dầu trong nước còn nhiều, Chính phủ có đầy đủ công cụ, bộ máy để điều tiết, Bộ Công thương có trách nhiệm và phải chủ động hơn, tuyệt đối không để thiếu trong mọi hoàn cảnh. Do đó, các lực lượng chức năng ngành công thương cần tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm găm hàng nhằm trục lợi, thậm chí có thể truy tố trước pháp luật để làm gương.

Đồng thời, bảo đảm cân đối giữa sản xuất và nhập khẩu xăng dầu, có kế hoạch chi tiết, chính xác để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. Các đơn vị chức năng rà soát cơ chế, chính sách hiện hành, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh phù hợp bởi đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa và đời sống nhân dân nên bắt buộc phải quản lý chặt chẽ, khoa học.



https://nhandan.vn/cung-suy-ngam/ngan-chan-hanh-vi-truc-loi-tu-xang-dau-685134/

Theo QUỲNH CHI (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

'Thuế hàng xa xỉ' với xăng, sai từ đầu

'Thuế hàng xa xỉ' với xăng, sai từ đầu

Thuế tiêu thụ đặc biệt được "định nghĩa" rất rõ, là áp cho một số loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ (như rượu, tàu bay, du thuyền…) nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội. Trong khi đó, có đánh thuế bao nhiêu thì người dân vẫn phải mua xăng để chạy xe.

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

Việc phổ cập – “xóa mù” AI không chỉ giúp người lao động không bị tụt hậu mà còn tạo ra một xã hội năng động, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao đời sống và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế của các doanh nghiệp đặt ra nhiều suy ngẫm cho chúng ta trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, công bằng trong kỷ nguyên mới.

Tận dụng tối đa cơ hội thu hút FDI

Tận dụng tối đa cơ hội thu hút FDI

Tháng 3, Việt Nam đón tiếp 2 đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, với hơn 60 thương hiệu lớn. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết đây là phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từng đến Việt Nam.

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

MV Bắc Bling của Hòa Minzy đạt hơn 77 triệu lượt xem sau 20 ngày phát hành, đứng tốp 1 Trending YouTube Việt Nam liên tục gần 2 tuần lễ. Đây là thành công của một sản phẩm âm nhạc, minh chứng cho cách một tác phẩm có thể khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc mà không cần những khẩu hiệu cứng nhắc.