Tại dự thảo mới nhất về nghị định kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương không còn quy định về Quỹ bình ổn giá xăng dầu và để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu. Vậy số tiền quỹ đang tồn gần 7.000 tỉ đồng sẽ được quản lý thế nào?
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 422 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của 210 doanh nghiệp, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế. Từ ngày 15-4 đến 1-8-2024, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tiến hành kiểm tra chuyên đề và sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
(GLO)- Từ 15-4 đến 1-8-2024, Cục Quản lý thị trường Gia Lai sẽ tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.
(GLO)-Trước ngày 31-3, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang chủ động tăng tốc ứng dụng giải pháp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
(GLO)- Theo TTXVN, Bộ Công thương vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu từ ngày 31-3, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử sẽ bị xử lý.
(GLO)- Ngày 19-3, Đoàn liên ngành của tỉnh bắt đầu triển khai làm việc với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, sửa đổi các quy định về kinh doanh xăng dầu theo hướng để thị trường điều tiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hài hòa lợi ích
Sáng 27-12, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán cho trên 180 doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo Bộ Công thương, quy định mức chiết khấu riêng cho đại lý bán lẻ xăng dầu là hạn chế tính linh hoạt và cạnh tranh chi phí giữa các thương nhân. Vậy có thể bỏ quy định về chi phí định mức, định mức lợi nhuận để tiến đến thị trường xăng dầu thực sự hay không?
(GLO)- Ngày 11-10, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 1637/SCT-KTAT về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với ảnh hưởng của mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Người bán can thiệp vào thiết bị của phương tiện đo để lập trình điều chỉnh sai số và dùng công nghệ điều khiển từ xa. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của ngành chức năng.
(GLO)- Theo báo cáo của Sở Công thương Gia Lai, tổng trị giá hàng hóa đã bán ra những ngày trước Tết đạt khoảng 85% so với kế hoạch dự trữ, tương ứng với số tiền khoảng 9.180 tỷ đồng.
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu.
(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 08/CQLTT-NVTH về việc tiếp tục giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu .
Bộ Công Thương đang gấp rút lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN) để sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu theo hướng rút gọn thủ tục, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và DN.
Theo Sở Công Thương Đắk Nông, lý do thu hồi 4 cửa hàng của Công ty TNHH xăng dầu Đạt Thành là do doanh nghiệp này không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ một tháng trở lên.