Dành những gì tốt nhất cho trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng loạt chính sách quan trọng hướng tới trẻ em, học sinh được đưa ra trong thời gian qua thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với thế hệ tương lai của đất nước.

hoc-sinh-1691382753518897394697-17340592826441050079033.jpg

Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học tới (tháng 9.2025). Bên cạnh đó là chính sách phổ cập giáo dục mầm non trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi, miễn phí bữa trưa cho học sinh, bắt đầu ở các xã biên giới sau đó sẽ tính toán nhân rộng trên cả nước…

Ngay sau quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ xây dựng những nghị quyết liên quan trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Những nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao bởi tính nhân văn và chạm đến những vấn đề căn cốt trong phát triển giáo dục.

Lâu nay, quy định giáo dục phổ cập là mầm non 5 tuổi, tiểu học và THCS; nhưng việc miễn học phí mới thực hiện ở cấp tiểu học. Việc miễn học phí ở cấp THCS được đưa ra bàn thảo nhiều lần nhưng chưa thể thực hiện. Nay với quyết tâm của Bộ Chính trị, sự đồng thuận cao của Quốc hội, từ năm học tới phụ huynh có con đi học ở tất cả các cấp học, mọi vùng miền sẽ không còn nỗi lo học phí.

Điều này đồng nghĩa với việc thầy cô ở những nơi khó khăn sẽ bớt nỗi lo học trò bỏ học; không phải vận động trẻ đi học, duy trì sĩ số mỗi ngày, thầy cô chuyên tâm hơn cho mỗi bài dạy. Chính sách miễn học phí vì thế tác động sâu đến chất lượng giáo dục và người thụ hưởng không ai khác chính là mỗi đứa trẻ.

Đặc biệt là với mầm non, cấp học lâu nay vẫn được chính Bộ GD-ĐT đánh giá có "những cái nhất đáng buồn": thiếu trường lớp nhiều nhất, trường học tạm bợ nhiều nhất, giáo viên thiếu nhiều nhất và cũng bỏ việc nhiều nhất… Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ

GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết hằng năm có 5,1 triệu trẻ mầm non được đi học tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ đạt 93,6%. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Chính vì thế, miễn học phí từ mầm non đến THPT, phổ cập giáo dục cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi không chỉ là bớt đi một khoản đóng góp cho mỗi gia đình, mở rộng thêm vài năm đi học, mà là mở ra cánh cửa công bằng sớm nhất cho mỗi đứa trẻ, ở mọi vùng miền, hoàn cảnh.

Hiển nhiên, đầu tư cho giáo dục - và trực tiếp là học sinh - chính là đầu tư cho trụ cột phát triển quốc gia, yếu tố then chốt trong phát triển con người và là động lực chuyển hóa xã hội. Đây vừa là vấn đề thuộc về khoa học, vừa thuộc về nhận thức, tình cảm lương tri: dành những gì tốt nhất cho trẻ em.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null