Cộng đồng trách nhiệm để kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng nữa, hơn 1 triệu sĩ tử trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Năm nay, cùng với nhiều đổi mới về số lượng buổi thi, môn thi thì quy chế thi cũng được siết chặt.

Dù đã được phổ biến, tuyên truyền từ rất sớm, song kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nào cũng xảy ra các trường hợp thí sinh, giám thị vi phạm quy chế. Với các thí sinh, hành vi phổ biến nhất là mang điện thoại di động vào phòng thi, sử dụng tài liệu.

Đơn cử như tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2 thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái dùng điện thoại chụp ảnh đề thi Ngữ văn và Toán rồi gửi ra bên ngoài đã bị khởi tố vì tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Chỉ vì một hành vi thiếu suy nghĩ, cả 2 không chỉ mất một kỳ thi tốt nghiệp mà còn đánh đổi cả tương lai của mình.

Đáng trách hơn, nhiều cán bộ, giáo viên dù nắm rõ quy chế song vẫn cố tình vi phạm. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, cơ quan điều tra phát hiện 1 cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã can thiệp, sửa điểm cho 114 thí sinh với hơn 330 bài thi. Vụ việc này đã dẫn đến việc khởi tố nhiều cán bộ và được coi là “bê bối” trong lịch sử thi cử tại Việt Nam.

Cùng năm, tại Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một số cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã cấu kết để sửa điểm cho 44 thí sinh nhằm mục đích trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, 2 cựu giáo viên Khoa Sinh học (Đại học Sư phạm Hà Nội) đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để mang tài liệu liên quan đến ngân hàng câu hỏi thi về nhà, chỉnh sửa và cung cấp cho 8 học sinh thân quen.

Hành vi vi phạm đã được xử lý nghiêm, song qua mỗi vụ việc, niềm tin của phụ huynh, thí sinh vào sự công bằng, minh bạch của cuộc thi lớn vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng.

1-9637.jpg
Kỳ thi thử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp học sinh rèn luyện tâm lý, kỹ năng khi bước vào kỳ thi chính thức. Ảnh: T.D

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là đề thi sẽ được chuyển từ nơi ra đề đến các điểm in sao đề thi qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ thay vì vận chuyển bằng phương pháp truyền thống. Công tác bảo mật, kiểm soát đề thi và bài thi cũng được triển khai chặt chẽ, có sự tham gia của các lực lượng chức năng cùng hệ thống camera giám sát.

Đặc biệt, trước nguy cơ xảy ra tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để tập huấn cách nhận diện, rà soát, phòng-chống. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an cũng được huy động để tham gia vào các khâu, bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Tại Gia Lai, nhìn chung, các kỳ thi vừa qua được triển khai an toàn, nghiêm túc, song không vì thế mà lơ là, chủ quan. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh: Đây là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cùng với Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đặc biệt, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị nên càng phải chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai phương án kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức; tập trung vào những khâu tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, gian lận, mất an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; đảm bảo công tác in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi nghiêm túc, đúng quy định.

Dẫu vậy, để có một kỳ thi thành công thì đòi hỏi các cấp bộ, ngành, địa phương cho tới từng người dân, phụ huynh và mỗi thí sinh cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm quy chế, quy định.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null