Cùng hành động vì sự hưng thịnh của quê hương, đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với 33 tỉnh, thành phố khác, tỉnh Gia Lai đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 135 xã, phường trải rộng trên diện tích hơn 21.576 km² gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai trước đây hợp lại.

Hợp lực để vươn xa, giờ là lúc mỗi người phải hành động vì sự hưng thịnh của quê hương, đất nước .

Quyết định sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như cuộc “sắp xếp lại giang sơn”. Đây là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quá trình hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước; hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.

Không quyết tâm thay đổi, hẳn không dễ gì có được một quyết sách táo bạo để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn. Không nhìn thấy ánh sáng của tương lai, chẳng dễ gì chỉ trong 6 tháng, cả hệ thống đã rùng rùng chuyển động, để hôm nay cơ bản đã hình thành bộ máy mới gọn hơn, tinh hơn, đủ tầm vóc để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển trong tương lai.

Gia Lai bây giờ hội đủ thế mạnh kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ khi sở hữu vùng đất bazan màu mỡ với cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả, năng lượng tái tạo; một vùng đa dạng về văn hóa, giàu tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cùng một vùng duyên hải năng động với nhiều bãi, eo, vịnh biển đẹp và hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển.

Trong không gian rộng lớn của “siêu tỉnh”, dư địa phát triển được nhân lên nhờ sự bổ sung cho nhau về quy mô, hạ tầng, năng lực quản trị, đồng thời khắc phục được điểm yếu của nhau. Sự hợp nhất này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu kết nối núi rừng với đồng bằng, duyên hải, mở đường cho cao nguyên vươn ra biển thông qua hành lang huyết mạch QL 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang chuẩn bị đầu tư.

Quy hoạch sẽ phải thay đổi để phù hợp với mô hình phát triển theo hướng cân bằng, tích hợp, có khả năng liên kết vùng và kết nối toàn diện. Một trong những trọng điểm chiến lược cần đột phá là phát triển hạ tầng liên vùng và dịch vụ logistics hiện đại… Du lịch được xem là thế mạnh của Gia Lai khi kết nối biển - rừng và di sản, mang đến cho du khách những sản phẩm du lịch “xuyên không gian - đa trải nghiệm” độc đáo và khác biệt, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu du lịch vùng trên bản đồ du lịch quốc gia.

Quản lý, điều hành địa bàn rộng lớn hơn, quy mô, dư địa phát triển lớn hơn dĩ nhiên yêu cầu về trình độ của cán bộ cũng phải cao hơn, nhất là những người đứng đầu. Không thể là phép tính cơ học 1 + 1= 2, mà phải là phép nhân của tư duy quản trị vượt trội, có tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Và hơn lúc nào hết, đây là lúc đòi hỏi người đứng đầu phải có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đó cũng là điều mà hơn 3 triệu dân Gia Lai đang kỳ vọng vào những người điều hành bộ máy. Bởi, mọi sự thay đổi sẽ không có ý nghĩa gì nếu không mang lại cuộc sống ấm no, sung túc và hạnh phúc cho dân. Đất nước cần lắm bản lĩnh của người cầm lái, dù là lãnh đạo tỉnh hay cán bộ ở xã, phường, đặc khu.

Đội ngũ đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, giờ là lúc hành quân vươn tới tương lai bằng tất cả tinh thần trách nhiệm với đất nước, quê hương, với hạnh phúc của nhân dân và vì một Việt Nam phát triển bền vững, như lời chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm trong ngày công bố quyết định thành lập các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

null