Nga chuyển S-300 cho Syria, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ lo sốt vó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hệ thống S-300 của Nga đặt ra thách thức lớn đối với máy bay của tất cả các nước đang tiến hành không kích vào lãnh thổ Syria.

Sputnik ngày 25/9 dẫn nhận định của tiến sĩ Shadi Abdel Wahhab thuộc Viện nghiên cứu Al-Mustaqbal có trụ sở ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho rằng, việc cung cấp hệ thống phòng không S-300 của Nga cho quân đội Syria sẽ không chỉ gây thiệt hại cho Israel mà còn ảnh hưởng cả các lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.

 

 Hệ thống phòng không S-300 khai hỏa. Ảnh: Reuters.
Hệ thống phòng không S-300 khai hỏa. Ảnh: Reuters.



Tiến sĩ Abdel Wahhab nói: “Việc Nga chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria sẽ khiến cho các cuộc không kích của Israel trên lãnh thổ Syria phải trả giá đắt. Động thái này cũng sẽ giúp củng cố thêm vị thế của Iran cũng như lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn. Thực tế cho thấy, các cơ sở của Hezbollah trên lãnh thổ Syria đã và đang là mục tiêu không kích của Israel. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ là bên phải chịu thiệt hại nếu như quân đội Syria có trong tay tổ hợp phòng không S-300”.

Theo chuyên gia này, hệ thống S-300 đặt ra thách thức lớn đối với máy bay của tất cả các nước đang tiến hành không kích vào lãnh thổ Syria, trong đó bao gồm cả Israel, Mỹ cũng như các quốc gia khác.

Theo Tiến sĩ Abdel Wahhab, Israel sẽ tiếp tục thuyết phục Nga tránh có các động thái tương tự [cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria – ND] và sẽ cố gắng đảm bảo không để lặp lại các sự cố tương tự như những gì đã xảy ra với chiếc IL-20 của Nga, bởi hệ thống S-300 sẽ cho phép quân đội Syria kiểm soát toàn bộ không phận Israel.

"Dù lựa chọn giải pháp nào đi nữa, khả năng hành động tự do của Israel trên bầu trời Syria cũng sẽ bị giới hạn đáng kể. Israel sẽ phải suy nghĩ rất kỹ trước khi bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Syria", nhà phân tích Amos Harel của Israel nhận xét.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố các biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ an toàn cho các quân nhân Nga làm nhiệm vụ ở Syria, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc như vụ máy bay quân sự IL-20 của nước này bị bắn rơi mà Nga tin rằng Israel phải chịu trách nhiệm.

Bộ Trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga trước đây đã ngừng cung cấp hệ thống S-300 cho Syria theo đề nghị của phía Israel. Tuy nhiên, vụ máy bay IL-20 bị bắn rơi tuần trước khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng buộc Nga phải có biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho quân nhân nước này làm nhiệm vụ ở Syria.

“Hệ thống tên lửa phòng không S-300 sẽ được chuyển giao tới các lực lượng vũ trang Syria trong vòng 2 tuần tới. Hệ thống này sẽ giúp gia tăng đáng kể năng lực chiến đấu của quân đội Syria trên chiến trường”, ông Sergei Shoigu nói.

Hôm 17/9, một máy bay Il-20 của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar trong lúc đang làm nhiệm vụ gần căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không S-200 từ thời Liên Xô của Syria đã nhầm lẫn bắn rơi máy bay này trong lúc đối đầu với 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel. Moscow khẳng định Israel đã cố tình dùng máy bay Nga làm lá chắn và quy trách nhiệm cho Israel trong vụ việc.

Hùng Cường/VOV

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null