Nay Lu Sang: Cựu chiến binh sản xuất giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã có cơ ngơi trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng ông Nay Lu Sang (60 tuổi, trú tại tổ dân phố 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) vẫn luôn hăng hái lao động. Ông bảo: “Từ nhỏ đến giờ, mình làm việc nhiều quen rồi, chơi không khó chịu lắm. Mình làm thật nhiều là để tăng thêm thu nhập cho gia đình và có điều kiện giúp đỡ những người khác”.
Ông Nay Lu Sang sinh ra và lớn lên ở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện. Năm 1978, ông tình nguyện nhập ngũ tham gia đánh đuổi Khmer Đỏ, góp phần bảo vệ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Sau đó, ông tiếp tục tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Năm 1981, ông xuất ngũ trở về địa phương. 
 Ông Nay Lu Sang. Ảnh: H.M
Ông Nay Lu Sang. Ảnh: H.M
Cuộc sống ở xã Ia Piar khó khăn, ông Sang quyết định chuyển lên Pleiku lập nghiệp. Khởi đầu với công việc làm thuê nặng nhọc nhưng nhờ biết tiết kiệm, ông có tiền mua đất rẫy, làm được nhà. Cứ thế, cơ ngơi của gia đình ông ngày một mở rộng. Hiện ông đang làm chủ một quán cơm bình dân, một quán cà phê-giải khát ở ngay ngã tư Phù Đổng, một khu nhà cho thuê gần Bến xe Đức Long Gia Lai. Ngoài ra, ông còn trồng 3 ha cà phê, nuôi 12 con bò và đàn heo thịt...
Nhờ tính toán làm ăn hợp lý, bình quân mỗi năm, gia đình ông thu về gần 700 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Điều kiện kinh tế gia đình ổn định, ông tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, tạo việc làm cho người nghèo khó. Bên cạnh đó, ông cũng rất nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở phường Phù Đổng, nhất là các hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, tổ bảo vệ dân phố...
Nói về ông Nay Lu Sang, ông Nguyễn Xanh-Bí thư Đảng ủy phường Phù Đổng không tiếc lời khen: “Gia đình ông Sang ai cũng chăm học, siêng làm nên có cuộc sống khá sung túc, được nhiều người yêu mến. Ngoài thời gian làm công việc gia đình, ông Sang còn tích cực tham gia tổ bảo vệ dân phố, hoạt động Hội. Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu”.
Không chỉ được bà con tin yêu, chính quyền phường Phù Đổng đánh giá cao, ông Sang còn nhiều lần được Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku khen thưởng về thành tích sản xuất giỏi. “Được các cấp, các ngành ghi nhận, mình và gia đình có thêm động lực phấn đấu làm ăn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh”-ông Sang bộc bạch.    
 HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.