Nâng cao hiệu quả quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu công nghệ cao (KCNC) ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển KT-XH của các địa phương cũng như góp phần tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, hiện nay, các tỉnh, thành phố phía Nam có 317 KCN, 10 KKT cửa khẩu, 8 KKT ven biển với diện tích 534.092 ha. Tính đến hết năm 2023, có trên 16.500 dự án đã cấp vào các KCN, KCX, KKT, KCNC ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trong đó, năm 2023 có 602 dự án mới với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 111.341 tỷ đồng và gần 2,3 tỷ USD; 801 dự án điều chỉnh với tổng số vốn tăng thêm khoảng 181.209 tỷ đồng và hơn 2,7 tỷ USD.

nang-cao-hieu-qua-quan-ly-khu-cong-nghiep-khu-kinh-tedd-7516.jpg
Công nhân làm việc tại Nhà máy Olam điều (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: H.D

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, ban quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và trong quá trình giải quyết TTHC của cơ quan. Nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện TTHC liên quan trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, các ban quản lý KCN, KCX KKT, KCNC đã tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố rà soát việc thực hiện lập quy hoạch các KCN đến năm 2030; đề xuất điều chỉnh, mở rộng, thành lập mới các KCN khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, tỷ lệ lấp đầy, khả năng thu hút đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN, KCX, KKT đang xây dựng hoặc chậm tiến độ; tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng các KCN, KCX, KKT đảm bảo xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tuân thủ quy hoạch phân khu, chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, các ban quản lý còn tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố triển khai biện pháp xử lý đối với các KCN gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc không đảm bảo điều kiện phát triển, không có khả năng triển khai do nhà đầu tư không có năng lực.

3hd-5616.jpg
Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng (TP. Pleiku)-địa điểm các doanh nghiệp thích chọn để làm nơi triển khai các dự án đầu tư. Ảnh: Hà Duy

Các ban quản lý cũng phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư thứ cấp trong KCN, KKT nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất; tăng cường hỗ trợ việc triển khai các dự án quy mô lớn trong KCN, KKT để tạo động lực phát triển cho KCN, KKT; tham mưu giúp UBND tỉnh biện pháp xử lý dứt điểm các dự án đầu tư đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không thể khắc phục, hoạt động trở lại để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư khác.

Nâng cao hiệu quả quản lý

Qua thống kê, tổng doanh thu tại các KCN, KCX, KKT, KCNC ở khu vực phía Nam đạt khoảng 793.318 tỷ đồng và hơn 82,9 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu tại đây đạt khoảng 130,47 tỷ USD; nộp ngân sách khoảng 65.425 tỷ đồng và hơn 4,7 tỷ USD. Đồng thời, tạo việc làm cho khoảng 2,4 triệu lao động.

2-hd-9788.jpg
Phân loại và vệ sinh chanh dây trước khi đưa vào sơ chế tại nhà máy chế biến chanh dây Quicornac (KCN Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Hiện nay, Câu lạc bộ Ban quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam có 34 thành viên là ban quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Thời gian qua, các thành viên Câu lạc bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động tại địa bàn quản lý.

Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách phúc lợi cho người lao động; đề xuất tỉnh triển khai xây dựng các dự án nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong thực hiện công tác phòng-chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Nhờ vậy, trong các năm vừa qua, tại các KCN, KKT ở khu vực phía Nam không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không xảy ra vụ cháy nổ, mất an toàn vệ sinh lao động, ngộ độc thực phẩm lớn.

Từ nay đến năm 2026, các thành viên Câu lạc bộ phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, phát triển KCN, KCX, KKT, KCNC, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh được giao.

Đồng thời, tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị Câu lạc bộ lần thứ X, các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Song song với đó, duy trì tốt các hoạt động của Câu lạc bộ nhằm tăng cường hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null