Nam giới mặc áo dài được tham quan di tích cố đô Huế miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã thông báo miễn 100% vé tham quan di tích cố đô Huế cho công dân, cả nam giới khi mặc áo dài truyền thống trong 3 ngày từ 6-8.3

Áo dài ngũ thân nam với di sản cố đô Huế - Ảnh: Văn Thể Huế
Áo dài ngũ thân nam với di sản cố đô Huế - Ảnh: Văn Thể Huế


Ngày 5.3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có thông báo miễn phí 100% cho công dân, cả nữ giới lẫn nam giới khi mặc áo dài truyền thống trong 3 ngày từ 6- 8.3, tham quan tại tất cả các điểm di tích cố đô Huế.
 

 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng với người dân mặc áo dài tại Ngày hội áo dài Huế năm 2020 - Ảnh: Văn Thể Huế
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng với người dân mặc áo dài tại Ngày hội áo dài Huế năm 2020 - Ảnh: Văn Thể Huế


Đây là chủ trương khuyến khích mặc áo dài của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm hưởng ứng sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và thực hiện Đề án Huế - Kinh đô áo dài và chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

 

Trang phục áo dài truyền thống cho cả người lớn, trẻ em tại ngày hội áo dài và ẩm thực Huế năm 2020 - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Trang phục áo dài truyền thống cho cả người lớn, trẻ em tại ngày hội áo dài và ẩm thực Huế năm 2020 - Ảnh: Bùi Ngọc Long


Trước đó, ngày 4.3, UBND tỉnh đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc miễn vé tham quan di tích đối với công dân khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.
 

Trang phục áo dài ngày tết tại Ngày hội áo dài Huế 2020 - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Trang phục áo dài ngày tết tại Ngày hội áo dài Huế 2020 - Ảnh: Bùi Ngọc Long


Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc thực hiện miễn phí tham quan di tích cố đô Huế với công dân mặc áo dài truyền thống lần này được áp dụng cho cả nữ giới lẫn nam giới.

Theo BÙI NGỌC LONG (TNO)

Có thể bạn quan tâm