Mỹ đồng ý bán tiêm kích F-15, F-18 cho Indonesia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Indonesia dự kiến mua các tiêm kích F-15 và F-18, bên cạnh loại Rafale của Pháp nhằm bổ sung số máy bay chiến đấu lên hơn 170 chiếc.

 Một chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ - Ảnh: Không quân Mỹ
Một chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ - Ảnh: Không quân Mỹ



Theo Nikkei Asian Review, Mỹ đã đồng ý bán các tiêm kích F-15 và F-18 cho Indonesia, sau nhiều tháng diễn ra các cuộc gặp song phương của các quan chức quốc phòng hàng đầu.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đến Jakarta từ ngày 7-8.12 và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto. Tại các cuộc gặp, ông Miller đồng ý bán 2 mẫu tiêm kích mà Indonesia lâu nay muốn mua nhằm nâng cấp phi đội các tiêm kích F-16 đã cũ.

Trọng tâm chương trình nghị sự của ông Miller là bàn về vấn đề Biển Đông, nơi Trung Quốc ngang ngược tiến hành các hoạt động quân sự hóa phi pháp.

Chuyến thăm của ông Miller diễn ra sau khi Washington hồi tháng 10 dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài 2 thập niên đối với ông Subianto vì cáo buộc vi phạm nhân quyền, điều mà Indonesia luôn bác bỏ. Việc được dỡ bỏ cấm vận cho phép quan chức này có thể hội đàm cấp cao với các giới chức Lầu Năm Góc.
Tại một hội thảo hôm 8.12, Tổng cục trưởng Tổng cục Chiến lược quốc phòng Indonesia Rodon Pedrason khẳng định nước này không muốn để Trung Quốc hay Mỹ cảm thấy bị phớt lờ.

Trong chuyến công du, ông Miller còn gặp Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto và thảo luận về các kế hoạch tăng cường huấn luyện giữa lực lượng 2 nước.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia, ông Miler nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và đảm bảo Biển Đông cũng như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực tự do và rộng mở.

Indonesia đang thúc đẩy Mỹ bán các tiêm kích F-15, F-18 và F-35, nhưng sau cùng đồng ý với 2 mẫu đầu tiên vì mẫu F-35 có thể mất 10 năm nữa mới bàn giao, theo ông Pedrason.


 

Tiêm kích F-16 của Không quân Indonesia, mua từ Mỹ (loại đã qua sử dụng) từ năm 2014 - Ảnh: World Army
Tiêm kích F-16 của Không quân Indonesia, mua từ Mỹ (loại đã qua sử dụng) từ năm 2014 - Ảnh: World Army


Thêm 100 tiêm kích, 400 phi công

Bên cạnh đó, Indonesia còn muốn mua 48 tiêm kích Rafale của Pháp và việc đàm phán đang đạt nhiều bước tiến mới, theo Reuters đưa tin hôm 3.12. Các nước Anh, Pháp, Đức và NATO đều tiếp cận Indonesia gần đây để thảo luận về tình hình Biển Đông.

Bộ trưởng Subianto dự kiến sẽ thăm Anh vào năm tới, sau khi công du hơn 20 lần nhằm tìm kiếm các thỏa thuận vũ khí, trong đó có các chuyến thăm Pháp, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.


Ông Pedrason cho hay Bộ Quốc phòng Indonesia dưới thời ông Subianto có kế hoạch mua hơn 100 tiêm kích hiện đại nhằm bổ sung cho đội ngũ chưa đến 60 chiếc hiện nay, giúp nước này có hơn 170 chiếc.

Quan chức này không cho biết thời hạn đạt mục tiêu trên, nhưng cho hay Indonesia hy vọng sẽ có từ 9-11 tỉ USD để mua khí tài mới trong 20 năm tới, và dự định nhận các khoản vay lãi suất thấp từ các nước như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Nga.

Bên cạnh đó, ông cho hay Bộ Quốc phòng còn dự định mua các mẫu máy bay vận tải quân sự mới như Hercules C130J và C130H của hãng Lockheed Martin (Mỹ), cũng như các tàu ngầm và tàu tuần tra. Dự kiến Indonesia sẽ huấn luyện đến 300 phi công tiêm kích và 100 phi công cho máy bay Hercules trong 2 năm tới.

Theo KHÁNH AN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null