Đài Loan mua loạt tiêm kích F-16V Viper của Mỹ, Trung Quốc ngay lập tức tập trận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc có kế hoạch tập trận quân sự trên biển Hoa Đông vào cuối tuần này sau khi Đài Loan đặt bút ký mua hàng chục tiêm kích F-16V Viper hiện đại của Mỹ.
Sputnik đưa tin, khu vực phía đông tỉnh Chiết Giang bị phong tỏa từ ngày 27 – 29/8 để hải quân Trung Quốc tiến hành đợt tập trận quân sự thứ ba trong tháng này gần đảo Đài Loan.
 
Chiến hạm Trung Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AP)
Hiện không rõ quy mô của đợt tập trận và có bao nhiêu chiến hạm Trung Quốc được điều động tham gia diễn tập. Nhưng theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, đây có thể là đợt tập trận “bắn đạn thật” của hải quân Trung Quốc.
Hồi tuần trước, Washington quyết định bán hàng chục tiêm kích F-16V Viper do hãng Lockheed Martin sản xuất cho Đài Loan. Giá trị của thương vụ này là 8 tỷ USD. Đây là thương vụ mua bán vũ khí lớn nhất mà Mỹ - Đài thực hiện kể từ năm 1992.
Hôm 27/8, nhà nghiên cứu Adam Ni tại Đại học Macquarie ở Sydney nhận định, mục đích hải quân Trung Quốc tập trận là nhằm “chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc chiến hoặc ngăn chặn Đài Loan đi theo con đường giành độc lập cũng như phòng trừ khả năng Mỹ can thiệp trong trường hợp bùng nổ chiến tranh Trung Quốc - Đài Loan". 
Thương vụ mua bán tiêm kích F-16V Viper trị giá 8 tỷ USD của Mỹ - Đài đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.
Hôm 18/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng phản đối Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả và Washington sẽ phải lãnh mọi hậu quả.
“Trung Quốc hối thúc Mỹ nhận thức đầy đủ mức độ nhạy cảm cao và tổn hại của vấn đề trên đồng thời tuân thủ chính sách một Trung Quốc cùng ba thông cáo chung Mỹ - Trung, phản đối việc bán các chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan cũng như dừng các thương vụ mua bán vũ khí và liên lạc quân sự với Đài Loan”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Lâu nay, Bắc Kinh chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.
Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục một số nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường tiến hành tập trận bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan.
Trong khi đó, dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Mỹ vẫn hỗ trợ Đài Loan cải thiện năng lực quốc phòng.
Ngoài ra, Mỹ cũng nhiều lần điều động tàu thuyền đi qua eo biển Đài Loan với tuyên bố nhằm đảm bảo hoạt động đi lại tự do ở khu vực. Gần đây nhất là vào ngày 23/8, tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan.
Hồi cuối tháng trước, Đài Loan cũng đã tổ chức tập trận và phóng hàng chục tên lửa cũng như diễn tập khả năng đập tan các cuộc tấn công đổ bộ.
Minh Thu (Infonet/lược dịch)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.