Muốn sớm đưa vụ Thủ Thiêm ra ánh sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Lần này tôi sẽ báo cáo với Ban Dân nguyện để báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cử tri muốn đưa vụ Thủ Thiêm ra ánh sáng và chúng tôi cũng mong muốn như vậy”, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khẳng định tại buổi tiếp xúc với trên 500 cử tri quận 2 ngày 7/10.
Cử tri quận 2 tiếp tục bày tỏ ý kiến với ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê sau khi buổi tiếp xúc cử tri đã kết thúc ảnh: Huy Thịnh
Tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, cử tri Ngô Nhật Minh (phường An Khánh) băn khoăn: Tuần trước Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trả lời báo chí, nói xem bản đồ thì 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm. Đó là bản đồ nào, có đủ cơ sở pháp lý hay không bởi hơn 10 năm nay, bà con khiếu nại 5 khu phố bị giải tỏa nằm ngoài ranh. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến, gửi nhiều đơn thư nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết, trả lời. Đến khi Văn phòng chính phủ có thông báo ý kiến của phó Thủ tướng, UBND TPHCM mới đối thoại với dân. Tại buổi đối thoại đó có đủ các cơ quan chức năng và không ai xác định được ranh quy hoạch khu ĐTM Thủ Thiêm ở đâu.
Trăm mối ngổn ngang…
Vừa rồi, Thanh tra chính phủ (TTCP) tiếp xúc với bà con ở Hà Nội, có đề nghị Thủ tướng lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ vấn đề này nhưng vụ việc lại được chuyển về cho TPHCM giải quyết. Chính quyền mời dân lên và đề nghị khiếu nại lại từ đầu. “Suốt mười mấy năm bà con vất vả khiếu nại, kêu cứu nhưng không ai giải quyết, bây giờ biết kêu ai? Tôi mong các ĐBQH đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường QH để QH có nghị quyết giám sát, theo dõi vụ Thủ Thiêm vì đã kéo dài quá lâu”, ông Minh trình bày.
Cử tri Mai Thị Tánh (phường Thủ Thiêm) cho biết đã bàn giao nhà đất có tổng diện tích 125 m2 gồm một tiệm tạp hóa và 10 phòng trọ để làm dự án khu ĐTM Thủ Thiêm. Cả gia đình 12 người sau đó bị đẩy lên khu tạm cư xập xệ và hiện nay đang ở tạm chung cư Bình Khánh. Căn hộ chật chội quá, bà xin mượn thêm một căn nữa nhưng lên Ban Bồi thường quận 2 rất nhiều lần vẫn chưa được giải quyết.
Bà Tánh bức xúc: “Theo Quyết định 367 của Thủ tướng thì người dân bị giải tỏa được tái định cư trong khu 160 ha. Gia đình tôi đang tạm cư để chờ bố trí vào khu 160 ha tái định cư. Thông báo 1483 của TTCP cũng đề cập đến việc tái định cư cho người dân ở khu 160 ha nhưng đến nay vẫn không thấy chính quyền thành phố đả động gì đến việc có giải quyết cho người dân tái định cư trong khu 160 ha hay không”.
Chỉ ra tuyến đường Lương Định Của ngập nước, lầy lội quanh năm, cử tri Nguyễn Thị Phương Trang (phường Bình An) nói nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi khu ĐTM Thủ Thiêm và đề nghị chính quyền TPHCM cần sớm giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm để ổn định đời sống người dân.
Bà Trang nói nhà đất của gia đình bị giải tỏa thuộc khu 4,3 ha và cho rằng chính quyền cần bồi hoàn 100% giá trị nhà vì người dân đã nộp tiền sử dụng đất khi nhận tiền ra đi. “160 ha tái định cư theo quy hoạch thì nằm trong phạm vi 5 phường. Dân ở phường nào thì tái định cư ở phường đó. Đất đó dành để tái định cư cho dân, không được giao cho doanh nghiệp làm dự án thương mại. Người dân không cần có lợi, chỉ cần sự công bằng”, bà Trang bày tỏ.
Sớm đưa vụ Thủ Thiêm ra ánh sáng
Nhiều cử tri đề nghị UBND TPHCM tổ chức đối thoại công khai với người dân theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vì “cứ phát biểu qua lại kiểu này thì 5 năm sau giải quyết chưa xong”. Cử tri Nguyễn Thị Tám (phường Thủ Thiêm) nói: Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, UBND TPHCM đã có văn bản động viên bà con từ Hà Nội về để đối thoại nhưng nhiều tháng nay không đối thoại. Chúng tôi đến trụ sở UBND TPHCM thì không được tiếp. Xử lý như vậy có thấu tình, đạt lý hay không?
Trả lời các cử tri, ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết cá nhân ông nhận được nhiều thư; tin nhắn, cuộc gọi liên tục từ các cử tri.
Ông Khuê nói: “Cử tri Oanh vừa cho tôi biết con chị đang bị ung thư giai đoạn cuối. Cả gia đình chị đang ở tạm cư chật chội, thiếu điều kiện sinh hoạt và mong được bố trí lên căn hộ sạch sẽ hơn để chăm sóc con. Người dân đóng góp cho thành phố, đến giai đoạn cuối gặp khó khăn. Mong anh Hưng (Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng) quan tâm đến trường hợp này”.
Đề cập vấn đề “nóng” nhất hiện nay ở Thủ Thiêm là 5 khu phố thuộc 3 phường trong hay ngoài ranh quy hoạch, ông Phan Nguyễn Như Khuê thừa nhận trong quá trình sáp nhập, chia tách giữa quận 9 và quận Thủ Đức, nhiều văn bản có độ vênh. Cơ sở để cử tri khẳng định 5 khu phố ngoài ranh là từ bản đồ không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
“Từ đó, bà con xác định ranh được phép bán nhà. Ranh chuyển tách quận, bàn giao mốc có độ vênh, dẫn đến việc trả lời trong ranh, ngoài ranh không rõ ràng. Tôi cho rằng thanh tra phải xem xét và trực tiếp trả lời dân. Tôi sẽ có ý kiến với TCCP”, ông Khuê nói.
Cử tri vỗ tay rần rần. Ông Khuê nói tiếp: Lần này cử tri muốn QH biết, hiểu vì sao vấn đề Thủ Thiêm kéo dài hơn 20 năm. "Lần này tôi sẽ báo cáo Ban Dân nguyện để báo cáo lên Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, có cần yêu cầu TTCP báo cáo hay không. Chúng tôi quyết không tránh né và sẽ làm đúng chức năng nhiệm vụ.
Cử tri muốn chúng tôi trả lời 160 ha tái định cư đang xử lý và giải quyết ra sao. Chúng tôi đã báo cáo và được biết các cơ quan chức năng đang thực hiện theo chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy".
“Bà con cho rằng thông báo 1483 của TTCP chưa đề cập hết vấn đề người dân khiếu nại. Chúng tôi ghi nhận, trao đổi lại để TTCP có thể viện giải thêm. Chúng tôi thấy TPHCM đang đi vào thực hiện những nội dung chính yếu đề cập trong kết luận TTCP. Vấn đề cử tri quan tâm là vụ Thủ Thiêm phải được đưa ra ánh sáng. Chúng tôi cũng mong muốn như vậy. Phải chung tay chung sức thì vấn đề Thủ Thiêm mới được giải quyết rốt ráo và TPHCM mới có thể phát triển bền vững”, ông Khuê nói.
Khu 4,3 ha có 363 căn nhà?
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Thạch, nguyên Trưởng ban Điều hành Khu phố 1 (phường Bình An, quận 2) cho biết khu phố 1 có diện tích khoảng 20 ha. Từng là thành viên Hội đồng bồi thường dự án khu ĐTM Thủ Thiêm, ông nói khu 4,3 ha không có ranh, thực chất chỉ có 363 căn nhà trong khu cư xá giãn dân với tổng diện tích tương đương 4,3 ha.
Ngày 6/10, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha mà trước đó UBND TPHCM xác định có 331 hộ dân. “Cô bác phê bình giải quyết chậm, chúng tôi thấy xác đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đeo bám. Những gì cô bác phản ánh đúng pháp luật mà chính quyền không giải quyết thì chúng tôi sẽ có ý kiến”.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM

Huy Thịnh (TP)

Có thể bạn quan tâm

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

null