Mùa du lịch hè 2022: Du khách Việt đặc biệt yêu thích các vùng biển đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa hè năm nay, khách du lịch dành sự quan tâm tới du lịch lớn hơn so với năm 2019 - năm trước đại dịch. Đặc biệt, những vùng biển đẹp là địa điểm được du khách Việt Nam yêu thích cho những kỳ nghỉ.

Đà Nãng là điểm đến được du khách yêu thích nhất. (Ảnh: CTV)
Đà Nãng là điểm đến được du khách yêu thích nhất. (Ảnh: CTV)



Những nhận định này có được dựa vào cuộc khảo sát về xu hướng tìm kiếm du lịch do Booking.com thực hiện. Cuộc khảo sát dựa trên mục tìm kiếm từ 16-29/5/2022 với ngày check-in từ 1/7 - 31/8/2022.

Kết quả khảo sát cho thấy, trong mùa hè 2022, du khách Việt Nam đặc biệt yêu thích thành phố biển miền trung Đà Nẵng. Trong 13 điểm đến trong nước được du khách tìm kiếm nhiều nhất có tới 8 điểm đến là vùng biển gồm: Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Hạ Long, Quy Nhơn, Mũi Né, Cát Bà.

Các điểm đến trong nước được du khách yêu thích còn lại là Hội An, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội.

Với bãi biển dài 3.260km, nước biển trong vắt và nhiều địa chỉ “ăn hình”, không quá ngạc nhiên khi các bãi biển Việt Nam thống trị top 10 xu hướng tìm kiếm trong nước.

Bờ biển và những hòn đảo tuyệt đẹp của Việt Nam là điểm đến lý tưởng để tận hưởng khí hậu nhiệt đới, hòa mình vào những hoạt động dưới nước sảng khoái. Từ Đà Nẵng, Mũi Né, tới Phú Quốc, đây là top 10 địa danh được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè năm 2022.


 

(Nguồn: Booking.com)
(Nguồn: Booking.com)


Ngoài các điểm đến trong nước, Singapore và Bangkok (Thái Lan) dẫn đầu tìm kiếm về du lịch nước ngoài bởi người Việt. Nguyên nhân hai điểm đến này được yêu thích là hiện du khách Việt Nam không cần phải xin thị thực (visa) khi tới hai đất nước trên. Cả Singapore lẫn Thái Lan đều đã gỡ bỏ yêu cầu cung cấp chứng nhận tiêm vaccine đối với những du khách đã tiêm đầy đủ.

Theo Chỉ số Tự tin Du lịch của Booking.com năm 2022, 45% du khách người Việt lên kế hoạch đi du lịch đến các nước nổi tiếng và phổ biến để nghỉ dưỡng (với thời gian du lịch tối đa 8 tiếng), Singapore cùng Bangkok (Thái Lan) cũng nằm trong hạng mục này.

Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Varun Grover chia sẻ: “Sau 2 năm ngành du lịch hứng chịu nhiều hạn chế, du khách đang cho thấy nhiều triển vọng tích cực đối với du lịch. Khách du lịch nắm lấy cơ hội xê dịch ngay khi việc đi lại trở nên dễ dàng hơn, biên giới giữa các nước được mở lại và việc tiêm vaccine góp phần kiểm soát sự lây lan của Covid-19. Thật đáng khích lệ khi thấy du khách Việt Nam quay trở lại các bãi biển được họ yêu thích trên toàn quốc trong mùa hè năm nay. Trước xu hướng và tinh thần nồng nhiệt dành cho các chuyến du lịch mùa hè của mọi người, Booking.com sẽ tiếp tục tập trung vào việc giúp du khách thỏa mãn đam mê du lịch dễ dàng hơn và tận hưởng những trải nghiệm khó quên mà cuộc sống quanh chúng ta mang lại”.

Theo T.Linh (NDĐT)

 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.