Mật ong Phước Hỷ: Uy tín, chất lượng tạo nên thương hiệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong chương trình kết nối giao thương giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai và Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn được tổ chức vào trung tuần tháng 7 vừa qua tại TP. Pleiku, có 1 gian hàng trưng bày sản phẩm mật ong Gia Lai thu hút khá đông doanh nhân đến tham quan và đặt mua. Điều khá ngạc nhiên là chủ của dòng sản phẩm này còn khá trẻ.
 

Sinh ra trong một gia đình có nhiều năm làm nghề nuôi ong nên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chị Đoàn Thị Thúy (SN 1992, thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) đã dành 3 năm liền để trải nghiệm công việc của cha mẹ. Từ thực tế, chị Thúy nhận thấy mật ong xuất bán thô ngày càng khó khăn và không mang lại giá trị cao. Theo đó, chị quyết định đầu tư trang trại, nghiên cứu nâng cao chất lượng, tạo thành dòng sản phẩm mật ong thông qua món ăn và vị thuốc. Đầu năm 2017, sản phẩm mật ong mang thương hiệu Phước Hỷ ra đời với các sản phẩm: mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, mật ong bánh tổ.

 Chị Đoàn Thị Thúy giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Ảnh: H.Đ.T
Chị Đoàn Thị Thúy giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Ảnh: H.Đ.T


Để sản phẩm chiếm lĩnh thị trường, chị Thúy đã dành nhiều thời gian đến các trung tâm thương mại lớn, tham gia các hội chợ, mạng xã hội để quảng bá. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở mật ong Phước Hỷ ngày càng được khách hàng biết đến và yêu thích, lựa chọn; doanh số bán hàng ngày một tăng. Để có đủ nguồn mật ong làm ra các dòng sản phẩm, chị Thúy đã liên kết và bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ nuôi ong đảm bảo các tiêu chí an toàn vệ sinh, không dư lượng chất kháng sinh, mật đủ chín… Khi nhập mật ong nguyên liệu, cơ sở Phước Hỷ kiểm tra kỹ các tiêu chuẩn về hàm lượng thủy phân, kháng sinh, độ màu.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Kim (xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cho hay: “Tôi là khách hàng thường xuyên sử dụng sữa ong chúa Phước Hỷ. Qua sử dụng, tôi thấy sữa ong chúa giúp bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa, giúp an thần, chống mất ngủ, trị bệnh cao máu, cao huyết áp, mỡ trong máu, tiểu đường, viêm gan...”. Tương tự, ông Lê Trung Quyết (quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cũng chia sẻ: “Tôi thấy mật ong bánh tổ Phước Hỷ có hàm lượng mật ong tự nhiên cao được thu hoạch và đóng gói nguyên bánh, sáp mật tự nhiên không qua quá trình lọc, vắt, ép. Bánh mật vàng, thơm, sáp trắng mềm dẻo và rất ngon”. Cũng theo ông Quyết, mật ong bánh tổ Phước Hỷ còn giữ thành phần dinh dưỡng vốn có như phấn hoa, sáp ong, keo ong nên rất thơm ngon, bổ dưỡng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Trọng Quang-Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng-cho biết: “Thương hiệu mật ong Phước Hỷ tuy mới ra đời nhưng đã tạo được uy tín với người tiêu dùng. Ngoài ra, cơ sở còn giải quyết việc làm cho 9 lao động; liên kết với nhiều hộ để phát triển đàn ong, qua đó giúp người dân tăng thu nhập”.

Năm 2019, doanh thu từ mật ong và các sản phẩm làm từ mật ong của Phước Hỷ đạt gần 3 tỷ đồng. Một tin vui nữa là đầu năm 2020, hai dòng sản phẩm của mật ong Phước Hỷ được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh và là mật ong nguyên chất có phấn hoa. Bên cạnh đó, sản phẩm mật ong Phước Hỷ vừa được chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của khu vực. “Thời gian tới, Phước Hỷ tiếp tục phát triển thêm dòng sản phẩm mật ong chanh tím và phấn hoa mật ong. Đồng thời, chúng tôi đầu tư 2 nhà xưởng mới, nhập dây chuyền máy móc hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đưa đến người tiêu dùng những giọt mật chất lượng cao. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, chúng tôi tích cực tham gia các hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, phát triển các kênh bán lẻ, sàn thương mại điện tử”-chị Thúy cho biết thêm.

HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null