Mang Yang tổng kết công tác quốc phòng-quân sự địa phương giai đoạn 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng ủy quân sự huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng-quân sự địa phương giai đoạn 2020-2025.

00.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Giai đoạn 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, Đảng ủy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện chủ động nắm chắc tình hình, khắc phục khó khăn làm tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật và hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện...

Đảng bộ đã triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Xây dựng các nghị quyết, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo trên các lĩnh vực công tác theo Quy định số 104-QĐ/QU của Quân ủy Trung ương. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy hướng dẫn, củng cố, kiện toàn cấp ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chi bộ quân sự trong thực hiện nhiệm vụ.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-anh-thanh-nhat-dscn4956.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Chủ động củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thanh niên nhập ngũ.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định và hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong giai đoạn 2020-2025, tiến hành kiểm tra 3 chi bộ, giám sát chuyên đề 3 chi bộ và 41 lượt đảng viên; phối hợp kiểm tra, giám sát 12/12 Chi bộ Quân sự và 12 cán bộ chủ trì đạt 100% kế hoạch. Qua đó, giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và ngăn ngừa vi phạm.

Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả công tác quốc phòng-quân sự địa phương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, phòng-chống hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của địch. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước và địa phương.

bithuc1.jpg
Bí thư chi bộ quân sự các xã, thị trấn tích cực phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương tại cơ sở giai đoạn 2020-2025. Ảnh Thanh Nhật

Mặt khác, Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện phối hợp chặt chẽ với địa phương, ban ngành trong công tác phòng-chống dịch covid-19. Bám địa bàn để vận động quần chúng, triển khai các hoạt động dân vận ở cơ sở như làm nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa cùng các hoạt động an sinh xã hội, tham gia Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; phối hợp với ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện Mang Yang xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên trong công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng tổng hợp. Tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó, xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế-xã hội.

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen đối với 5 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null