Mang Yang hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể phát triển, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động.

Để triển khai thực hiện mô hình Nông hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  và  Hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU về phát triển Hợp tác xã kiểu mới, xây dựng mô hình nông hội trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân và các đoàn thể huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn triển khai.

Khi tham gia vào mô hình Nông hội, bà con nông dân sẽ được hỗ trợ vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội để cùng nhau phát triển sản xuất chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Thanh Nhật
Khi tham gia vào mô hình Nông hội, bà con nông dân sẽ được hỗ trợ vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội để cùng nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: Thanh Nhật


Giai đoạn 2019-2021, UBND huyện, Hội Nông dân huyện hỗ trợ nguồn vốn, tạo điều kiện cho các Nông hội hoạt động hiệu quả. Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh tổ chức được 84 buổi tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật với hơn 3.500 lượt hội viên tham gia. Ông Nguyễn Đặng Hoàng Quân-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang-cho biết: “Để góp phần thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã bố trí nguồn vốn cho gần 10 đơn vị nông hội vay để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, với tổng dư nợ gần 4,8 tỷ đồng”.

Triển khai tuyên truyền vận động, các cấp Hội đã giúp nông dân thấy giá trị mô hình tự nguyện, là nơi giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm thực tế để bà con thông tin cho nhau về kỹ thuật, đầu ra, giá cả thị trường, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Ông Nguyễn Đình Hải-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-chia sẻ: Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 10 mô hình nông hội tại 9/12 xã, thị trấn với tổng số 213 thành viên, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực trồng trọt (5 nông hội) và chăn nuôi (5 nông hội), hoạt động tương đối hiệu quả góp phần hỗ trợ người dân thoát nghèo. Các mô hình nông hội đã liên kết những nông dân tại địa phương, tổ chức theo chuỗi liên kết ngành nghề.

Ông Lê Xuân Thắng-Chủ nhiệm Nông hội Chăn nuôi thị trấn Kon Dơng-bộc bạch thêm: “Nông hội hiện có gần 30 thành viên và Ban Chủ nhiệm có 5 người. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, các thành viên hỗ trợ nhau kinh nghiệm chăn nuôi, sẵn sàng trao đổi cách làm hay, hiệu quả. Thời gian tới, nông hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để bà con nông dân tham gia sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi về kỹ thuật chăn nuôi gia súc và tiêu thị sản phẩm, các vấn đề liên quan đến chăn nuôi. Quan tâm xây dựng nông hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả”.


 

Sản phẩm chanh dây và nước tinh cốt chanh dân của HTX Nông Nghiệp và Dịch Vụ Hùng Thơm Gia Lai được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Thanh Nhật
Sản phẩm chanh dây và nước tinh cốt chanh dân của HTX Nông Nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Thanh Nhật

Hợp tác xã Nông-Lâm nghiệp Quyết Tiến đứng chân tại xã Ayun thành lập năm 1998. Ngoài nguồn vốn tự có, HTX  kêu gọi các thành viên và cổ đông góp vốn đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp vật tư sản xuất... Với hướng đi mới, HTX hoạt động ngày càng hiệu quả, hiện có 76 thành viên, chủ yếu là người dân các xã Ayun, Đak Jơ Ta, Đak Yă và thị trấn Kon Dơng. Mỗi năm, doanh thu của HTX đạt hơn 1 tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho thành viên và người lao động. 3 năm qua, HTX tham gia chế biến nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên, sản phẩm được thị trường tin tưởng đón nhận. HTX phấn đấu đến năm 2026 có ít nhất 9 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên.

Đứng chân tại xã Đak Ta Ley, HTX Nông Nghiệp và Dịch Vụ Hùng Thơm Gia Lai có gần 40 thành viên chính thức và 50 xã viên liên kết sản xuất. Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc-cho hay: “Hoạt động từ cuối năm 2018, đến nay HTX đã thành công với mô hình sản xuất chanh dây theo chuỗi giá trị từ canh tác đạt chuẩn Global Gap. Sản xuất, sơ chế, chế biến nhân rộng sản phẩm chanh dây đa dạng, sử dụng triệt để nguồn nguyên liệu, sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng cao. HTX được Trung Tâm Khuyến Công của Sở Công Thương hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất chế biến và hệ thống làm lạnh để trữ sản phẩm an toàn, tươi ngon, xuất khẩu thành công trái chanh dây tươi sang thị trường Pháp và Thuỵ Sĩ thông qua các doanh nghiệp liên kết hợp tác. Phần sản phẩm còn lại tiêu thụ ở thị trường trong nước tại các siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng thực phẩm sạch… thông qua liên kết với các nhà phân phối, đại lý.

Theo bà Trịnh Thị Hồng Hạnh-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, toàn huyện có 19 HTX với hơn 250 thành viên. Để chuẩn bị các dự án hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài chính-Kế hoạch rà soát nhu cầu đăng ký hỗ trợ của các HTX như xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế-chế biến và mua sắm trang-thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho các thành viên HTX. Các HTX đã có nhiều nỗ lực, tìm ra hướng đi phù hợp, phát triển, tạo doanh thu, giải quyết lao động và sản phẩm đầu ra của xã viên. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là cơ hội tốt để các chủ thể sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường và có thêm động lực để phát triển.

 

THANH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null