Mang Yang: Gần 80 thí sinh thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) -Ngày 30-8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) thi “tuyên truyền viên pháp luật giỏi” năm 2023. Tham gia thi có 12 đội với gần 80 thí sinh là tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Phần thi thuyết trình chủ đề pháp luật của các đội dự thi. Ảnh Thanh Nhật

Phần thi thuyết trình chủ đề pháp luật của các đội dự thi. Ảnh Thanh Nhật

Các đội đã thực hiện 3 phần thi gồm: phần giới thiệu, kiến thức pháp luật, thuyết trình theo chủ đề. Nội dung thi tập trung về kiến thức pháp luật liên quan các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020, Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thị trấn Kon Dơng; giải nhì thuộc về đội xã Đak Yă và xã Đak Djrăng; giải ba thuộc về đội xã Lơ Pang, Đak Trôi, Ayun… Riêng đội thị trấn Kon Dơng được nhận thêm giải đội có phần thi thuyết trình hay nhất.

Đội thị trấn Kon Dơng đạt giải nhất Cuộc thi “tuyên truyền viên pháp luật giỏi” năm 2023 của huyện Mang Yang và giải đội có phần thi thuyết trình hay nhất. Ảnh Thanh Nhật
Đội thị trấn Kon Dơng đạt giải nhất Cuộc thi “tuyên truyền viên pháp luật giỏi” năm 2023 của huyện Mang Yang và giải đội có phần thi thuyết trình hay nhất. Ảnh Thanh Nhật

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện các quy định của pháp luật - nhất là các văn bản pháp luật mới được ban hành. Qua đó, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, tạo cơ hội để tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, phương pháp truyền đạt hiệu quả, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null