Mang Yang: Đa dạng cây trồng để thích ứng với khô hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm ứng phó với tình hình khô hạn trong mùa khô, thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vận động, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.

Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện Mang Yang gieo trồng 1.255 ha, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 1.045 ha lúa nước, đạt hơn 99% kế hoạch; 138 ha rau màu, đạt 145% kế hoạch... Nhìn chung, các loại cây trồng trên địa bàn huyện đang phát triển khá tốt. Một số loại rau củ quả đã cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 Một điểm thu mua trái cây tại tổ 9 (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang). Ảnh: Hoàng Cư
Một điểm thu mua trái cây tại tổ 9 (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang). Ảnh: Hoàng Cư


Thời điểm này, mực nước ở các sông suối, ao hồ, các công trình thủy lợi như: đập Ayun Thượng, đập Bờ Ngõ (xã Ayun), đập Đê Rơn, thủy lợi Đak Rớ (xã Đak Djrăng)... đảm bảo nước cung cấp cho cây trồng, nhất là cây lúa. Ông Nguyễn Đình Hải-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mang Yang-phấn khởi nói: “Năm nay, nguồn nước khá đảm bảo, thời tiết khá thuận lợi, không nắng hạn gay gắt kéo dài. Các ngành và chính quyền địa phương quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên nước, đặc biệt bà con nông dân nêu cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm”.

Tại thôn Linh Nham (xã Đak Djrăng), bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn chuyển đổi cây lúa, cây cà phê kém hiệu quả sang trồng bắp giống mới, dưa hấu, chuối tiêu hồng...

Đang bày bán trái cây trên thùng xe công nông tại thị trấn Kon Dơng, anh Aron bộc bạch: “Mình và em là Blêk cùng ở làng Đak Bơt (xã Đak Trôi) thu gom hàng rồi chở đi bán dạo. Chuối mốc, chuối tiêu, mít đều do nhà mình và dân làng trồng, không sử dụng hóa chất nên tươi ngon, an toàn. Nhờ cải tạo vườn tạp, chuyển từ cây lúa, cây mì, cây bắp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mà nhà mình không lo bị hạn hán như khi trồng lúa, lại cải thiện thu nhập”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Krung Dam Đoàn-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-cho biết: “Tuy chưa xảy ra hạn hán nhưng lãnh đạo huyện vẫn chỉ đạo các xã duy tu, bảo quản các công trình hồ đập thủy lợi, đồng thời khuyến cáo bà con nông dân sử dụng nước tưới trách nhiệm, hợp lý, tiết kiệm. Huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích bà con đa dạng hóa các loại cây trồng chịu hạn, tránh hạn và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, ký kết bao tiêu sản phẩm để nông dân sản xuất thực sự mang lại hiệu quả”.

 

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

null