Mang Yang: Bàn giao công trình giếng khoan cho người dân xã Đê Ar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Đê Ar và Nhóm từ thiện Hiểu và Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng giếng khoan và hệ thống lọc nước sạch cho bà con làng Dôch Ktu.

 Quang cảnh lễ bàn giao công trình giếng khoan cho người dân xã Đê Ar. Ảnh: Minh Hiển
Quang cảnh lễ bàn giao công trình giếng khoan cho người dân xã Đê Ar. Ảnh: Minh Hiển

Theo đó, công trình giếng khoan được bàn giao gồm các hạng mục: giếng khoan, máy bơm, 4 bình lọc nước, 1 chân đế và bồn chứa nước 2.000 lít. Tổng kinh phí công trình giếng nước trị giá 125 triệu đồng do Nhóm từ thiện Hiểu và Thương TP. Hồ Chí Minh vận động các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân tài trợ.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt hàng ngày.

 

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.