Mái ấm cho công nhân nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, chương trình “Mái ấm Công đoàn” trở thành hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Công đoàn Cao su Việt Nam. Chương trình đã góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Cuối tháng 10 vừa qua, gia đình chị Trây H’Én-công nhân tổ 8 (Nông trường Cao su Ia Hlốp) được Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê trao nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ngôi nhà có diện tích 92 m2 với tổng kinh phí xây dựng 170 triệu đồng, trong đó, Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Trong căn nhà mới, chị H’Én xúc động chia sẻ: “Từ nay, gia đình tôi đã có nơi ở rộng rãi, chắc chắn, không phải lo mưa nắng nữa. Nếu không có sự giúp đỡ của Công đoàn thì không biết đến bao giờ tôi mới có được ngôi nhà khang trang như thế này. Đây chính là động lực to lớn để tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gắn bó với Công đoàn”.
Chị Rơ Mah Sí vào làm công nhân Nông trường Cao su Ia Phú (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh) đã hơn 7 năm nay. Khi lập gia đình, vợ chồng chị được cha mẹ cho một mảnh đất nhỏ. Do không đủ điều kiện nên vợ chồng chị làm tạm căn nhà bằng tôn rộng chừng 20 m2. Được Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới rộng hơn 50 m2, chị rất phấn khởi. “Mình cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn đã chung tay giúp công nhân nghèo như mình có được một mái ấm để yên tâm công tác. Mình sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thi đua do Công đoàn phát động”-chị Sí nói.
Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Trây H’Én (công nhân Nông trường Cao su Ia Hlốp, Công ty Cao su Chư Sê). Ảnh: Hà Thanh Huyền
Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Trây H’Én (công nhân Nông trường Cao su Ia Hlốp, Công ty Cao su Chư Sê). Ảnh: Hà Thanh Huyền
Trong những năm qua, hàng trăm nhà “Mái ấm Công đoàn” đã được Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ xây dựng, đặc biệt ưu tiên cho công nhân dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Chỉ riêng năm 2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 14 nhà “Mái ấm Công đoàn” được bàn giao cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ xây dựng 11 căn (50 triệu đồng/căn), Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang hỗ trợ xây dựng 3 căn. Trong số 14 căn nhà này, có 12 căn được trao cho công nhân dân tộc thiểu số.
Ông Vương Đức Thông-Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê-cho biết: “Chương trình “Mái ấm Công đoàn” mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” trong đoàn viên, công nhân, người lao động ngành Cao su Việt Nam. Chương trình đã hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của nhiều công nhân nghèo, tạo niềm tin của người lao động đối với tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị”.
HÀ THANH HUYỀN

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.