Lực lượng vũ trang Gia Lai hướng mạnh về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Tập trung cho cơ sở, hướng mạnh về cơ sở”, thời gian qua, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động và triển khai hiệu quả công tác dân vận tại địa phương. Cùng với đó, LLVT tỉnh tập trung nắm bắt thông tin dư luận, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đức Cơ giúp người dân xã Ia Pnôn chăm sóc lúa. Ảnh: V.H

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đức Cơ giúp người dân xã Ia Pnôn chăm sóc lúa. Ảnh: V.H

Thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác dân vận có chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của LLVT tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt nhiều kết quả. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đơn vị cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giảm nghèo bền vững; khắc phục hậu quả thiên tai, phòng-chống dịch bệnh. Những việc làm đó đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn trọng yếu.

Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược, công tác dân vận là một trong những việc làm thường xuyên, liên tục của LLVT tỉnh. “Với phương châm “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, đội quân dân vận”, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện công tác dân vận hướng về cơ sở, làm những việc dân cần, cấp thiết để vừa nâng cao đời sống người dân, vừa củng cố quốc phòng-an ninh”-Đại tá Lê Tuấn Hiền thông tin.

Tại huyện biên giới Đức Cơ, lực lượng vũ trang luôn có mặt tại các địa bàn trọng yếu, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ địa bàn, bảo vệ người dân. Cùng với đó, LLVT huyện còn tích cực thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thượng tá Lê Đình Thanh-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho biết: Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đơn vị còn thường xuyên tham gia công tác dân vận, giúp đỡ người dân thoát nghèo và giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 5 đợt dân vận với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, Đại đội 1 tập trung giúp đỡ các xã: Ia Krêl, Ia Kriêng; lực lượng dân quân giúp đỡ 3 xã biên giới gồm: Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom. Nhiệm vụ của lực lượng này là hướng dẫn người dân cách trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp, chăn nuôi. Cùng với đó, các đơn vị còn giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới thông qua việc làm đường, nạo vét kênh mương, xây nhà, dọn dẹp vệ sinh…

Đại đội 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ giúp xã Ia Krêl dọn dẹp vệ sinh đường làng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại đội 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ giúp xã Ia Krêl dọn dẹp vệ sinh đường làng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức 2 đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tham gia sửa chữa 1,5 km đường liên thôn; nạo vét 2 km kênh mương thủy lợi; giúp dân trồng 1,5 ha chuối. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ một số xã thuộc các huyện: Kbang, Chư Păh, Ia Grai, Phú Thiện và Ia Pa dọn vệ sinh 1,5 km đường làng, hơn 1.000 m2 sân trường; sửa chữa, nạo vét 1 giọt nước; phát quang hơn 3 km đường làng.

Thượng tá Rơ Ô Jú-Trưởng ban Dân vận (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác dân vận sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới và địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng-an ninh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null