Lực lượng vũ trang Gia Lai tham gia gần 13 ngàn ngày công làm công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đoàn công tác do Đại tá Phạm Văn Sỹ-Phó Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các nội dung, dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Kim Hồng

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Kim Hồng

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 2 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với 689 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia 12.831 ngày công lao động giúp dân thu hoạch hơn 100 tấn cà phê; khai hoang 3,4 ha đất ruộng chia cho 70 hộ gia đình; trồng cây bóng mát, sửa chữa nhà cửa, chuồng trại, nạo vét kênh mương… Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các lực lượng địa phương cứu hộ, di dời 114 người dân đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ; tổ chức 66 buổi tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào DTTS thu hút hơn 25.279 lượt người dân tham gia; trao tặng 2.875 suất quà cho đồng bào DTTS, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các tổ chức chính trị-xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, phối hợp với các ban, ngành của tỉnh thẩm định chỉ tiêu 19.1 “Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng” thuộc tiêu chí 19 tại 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra các đơn vị quân đội làm công tác dân vận; cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh kiểm tra chương trình hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Sỹ đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian qua, nhất là thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các dự án, công tác tuyên truyền, vận động và công tác kiểm tra, giám sát.

Có thể bạn quan tâm

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

null