Lúa không phép, quảng cáo trên trời!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Ông Kiệt quảng bá lúa Thiên Đàng có công dụng như một thần dược trị được bệnh. Ảnh: T.K
Dù cơ quan chức năng xác định, giống lúa chưa được cấp phép, nhưng doanh nghiệp vẫn bán tràn lan. Thậm chí còn quảng bá giống lúa này như một thần dược có thể chữa được bệnh tật.
Lúa "lậu"
Gần đây, trên Youtube và mạng xã hội Facebook, có một giống lúa tên “Thiên Đàng” được quảng bá rầm rộ. Theo nội dung clip, vào tháng 11.2018, ông Bùi Tấn Kiệt (Ba Lực) đã “thỉnh” 2kg lúa giống “Thiên Đàng” từ miền Đông Bắc Thái Lan về Việt Nam gieo trồng. Chỉ trong thời gian ngắn, giống lúa này đã phát triển nhanh đến chóng mặt tại nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL, và cả miền Trung, miền Bắc với tổng lượng lúa giống 6.000 tấn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù là giống lạ, nhưng lúa "Thiên Đàng" đang được nông dân trồng rất nhiều, và lan rộng ra nhiều tỉnh thành như: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp… Đơn vị bán lúa giống này là Công ty TNHH giống lúa Thiên Đàng được thành lập vào ngày 1.4.2019, có địa chỉ số 24, Quốc lộ 1A (ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang); do bà Bùi Thoại Anh làm giám đốc. Còn ông Bùi Tấn Kiệt (cha của bà Thoại Anh) là đại diện công ty.
Vào tháng 6.2019, công ty hợp đồng với HTX nông nghiệp làng hữu cơ Hiếu Thuận (xã Hiếu Thuận, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), sản xuất lúa và bán lại cho công ty với thời gian 3 năm (từ 2019 – 2022). Diện tích sản xuất là 20ha. Giá lúa giống công ty bán cho HTX là 40 ngàn đồng/kg. Lúa thu hoạch sẽ được công ty thu mua lại với giá từ 10 - 12 ngàn đồng/kg.
Sau khi ký hợp đồng, HTX Hiếu Thuận mới tá hỏa khi được cơ quan chức năng khuyến cáo ngưng sản xuất vì giống lúa chưa được cấp phép gieo trồng.
“Thần dược” chưa được cấp phép
Trước tình trạng lúa “Thiên Đàng” gây náo loạn, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã vào cuộc điều tra, và phát hiện hàng loạt sai phạm.
Ông Trần Thanh Hiệp - Chánh thanh tra Sở NNPTNT tỉnh An Giang - cho biết: Qua thống kê, diện tích gieo trồng giống lúa “Thiên Đàng” (OM RUMA) trong vụ đông xuân 2019-2020 là 296,5ha. Tuy nhiên, giống lúa này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và công ty đã tự ý thực hiện ký kết với nông dân trong tỉnh để sản xuất, sau đó thu mua lúa nguyên liệu về phơi sấy, đóng bao lúa giống “Thiên Đàng” để tiếp tục quảng bá, cung cấp cho hộ dân nhằm mở rộng diện tích ở các vụ tiếp theo.
Làm việc với báo chí, ông Bùi Tấn Kiệt - đại diện Công ty Thiên Đàng nói: “Khi có nhiều lúa, đi đâu tôi cũng nói với mọi người, cây lúa này ngày sau một hạt gạo thôi cũng cứu được một mạng người” (?).
Ông Kiệt còn tuyên bố và khẳng định: Gạo này nếu ăn vô sẽ trị hết nhiều loại bệnh. Người nào bị bệnh ăn 1 hạt 5 phút sẽ hết sốt ngay. Còn bị bệnh nặng ăn 5 hạt sẽ khỏi.
Tuy nhiên, khi được hỏi cơ sở nào chứng minh gạo có thể trị bệnh, lập tức ông Kiệt đập bàn, dùng nhiều lời lẽ hăm dọa và đuổi phóng viên ra ngoài.
Qua làm việc với cơ quan chức năng tỉnh An Giang, công ty này thừa nhận giống lúa “Thiên Đàng” chưa được cấp phép. Ngoài ra, theo thông tin từ nông dân huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cung cấp, trồng lúa giống “Thiên Đàng” bị nhiễm đạo ôn và một số đối tượng dịch hại khác như muỗi hành, sâu lá… không giống như quảng cáo của công ty. 
Sử dụng giống “Thiên Đàng” gieo trồng là vi phạm pháp luật

Tỉnh An Giang đã có văn bản công khai giống lúa “Thiên Đàng” chưa có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và việc sử dụng giống này gieo trồng là vi phạm pháp luật.

Trần Lưu-Thiên Kim (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null