Lừa bán tượng giả cổ hình Thánh Giuse, Đức Mẹ lấy tiền tỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lừa bán các tượng cổ hình Thánh Giuse, Đức Mẹ… cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, 2 đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm (SN 1991, trú tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Võ Văn Kiên (SN 1990, trú tại phường Gia Lộc, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Văn Kiên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu
Võ Văn Kiên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định 2 đối tượng trên cầm đầu đường dây lừa bán các tượng cổ hình Thánh Giuse, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ ban ơn… cho người dân, chức sắc, chức việc tại các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Chí Tâm và Võ Văn Kiên, thu giữ 9 pho tượng bằng đồng, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác.

Nguyễn Chí Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu
Nguyễn Chí Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Tại cơ quan công an, Võ Văn Kiên khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay cùng với Nguyễn Chí Tâm đã mua các pho tượng đồng hình Thánh Giuse, Đức mẹ với giá 1-1,5 triệu đồng, sau đó chế tác thêm các chữ, số để ngụy tạo nguồn gốc tượng là đồ cổ, mang đi lừa bán lại với giá 15-20 triệu đồng/tượng.

Các bức tượng tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: V. Hậu
Các bức tượng tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: V. Hậu

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã hoạt động tại nhiều tỉnh, thành như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, TP HCM..., chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 2 tỉ đồng. Trong đó, nhóm đối tượng thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt 177 triệu đồng của một người dân tại huyện Nghi Lộc vào tháng 4-2024.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.