Lữ đoàn Công binh 7 luyện quân dưới "cổng trời"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) đóng quân dưới chân đèo Mang Yang-nơi được mệnh danh là “cổng trời”. Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ và làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ; tích cực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

  Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh:  LÊ QUANG
Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Quang

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Quyên-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7-cho biết: Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, chúng tôi tổ chức rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị của các đơn vị, ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, phòng-chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, sổ sách đăng ký, quản lý huấn luyện,... đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, tập trung đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, nổi bật là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống.

Nét nổi bật là Lữ đoàn Công binh 7 đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong cả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc tổ chức tốt hoạt động dân chủ công khai, định kỳ hàng tháng, quý, Chỉ huy Lữ đoàn và các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính xuống dự sinh hoạt dân chủ ở các phân đội. Qua đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng và giải quyết ngay những vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền và tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo Trung úy Võ Văn Dũng-Trung đội trưởng Trung đội 7 (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2), nhờ tổ chức hiệu quả việc giáo dục, động viên bộ đội thực hiện các nội dung trên đã khơi dậy khát khao rèn luyện, cống hiến của các cá nhân, tập thể, từ đó có động lực quyết tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ nói chung, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh nói riêng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) trộn bê tông làm đường giúp dân .
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) trộn bê tông làm đường giúp dân (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Quang


Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các địa bàn, nhất là ở địa phương đơn vị đứng chân, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt công tác, trong đó có công tác huấn luyện. Tuy nhiên, với phương châm chia nhỏ, luyện nhiều, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt, nhất là đã tăng khả năng hiệp đồng, cơ động. Việc tổ chức huấn luyện đêm cũng được chú trọng và triển khai nền nếp, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã củng cố các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện đêm để nâng cao hiệu quả. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, kiểm tra các nội dung chiến sĩ phân đội đều đạt khá giỏi, kiểm tra chuyên ngành Công binh đạt giỏi, tham gia Hội thao Công binh toàn quân đạt giải nhì khối quân đoàn, giải ba về cứu hộ, cứu nạn…

Thiếu tá Võ Nguyên Vũ-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2-chia sẻ: Năm qua, đơn vị đạt kết quả huấn luyện giỏi. Đây là kết quả của sự đổi mới, tinh thần đoàn kết và các phong trào thi đua. Bám sát nhiệm vụ được giao, chúng tôi quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện. Để thực hiện đột phá, nâng cao khả năng hiệp đồng và huấn luyện đạt kết quả cao, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các kế hoạch, các phương án chiến đấu, chiến đấu tại chỗ, cứu hộ cứu nạn... Tổ chức luyện tập các phương án nền nếp, chất lượng; hướng dẫn, kiểm tra đơn vị hoàn thiện hệ thống sổ sách các mặt công tác, lịch trực chỉ huy, trực ban các cấp theo hướng dẫn của trên.

Chúng tôi có mặt tại thao trường khi Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2) đang tổ chức huấn luyện cho bộ đội. Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau thực hành từng động tác của người chiến sĩ “khi vào chiến đấu”. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều triển khai thành thục từng động tác theo các khẩu lệnh của người chỉ huy. Đại úy Nguyễn Văn Trinh-Đại đội trưởng Đại đội 4-cho biết: “Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, cán bộ hay chiến sĩ đều tích cực nắm vững và thuần thục từng động tác. Chúng tôi tổ chức huấn luyện đúng giáo trình, kế hoạch, thời gian, phù hợp với đơn vị và nhận thức của bộ đội. Đặc biệt, chúng tôi kết hợp giữa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với nâng cao thể lực và các kỹ thuật chuyên ngành trong vượt sông, bắc cầu và cứu hộ, cứu nạn khi địa bàn xảy ra thiên tai”.

 

 LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.