Tuổi trẻ Lữ đoàn Công binh 7 tích cực vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua các phong trào thi đua, tuổi trẻ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) đã phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 3) chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 3) chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Trần Văn Định-Phó Chủ tịch UBND xã An Thành (huyện Đak Pơ), cho biết: Theo lộ trình năm 2018 xã An Thành hoàn thành Chương trình nông thôn mới. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí. Tiêu chí về đường giao thông nông thôn mặc dù đã đạt nhưng vẫn còn một số tuyến đường nội đồng, liên thôn đất cấp phối, trong đó có tuyến đường nối giữa làng Kuk Kol với thôn 5 đi trung tâm huyện, dài hơn 4 km. Vào mùa mưa, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nên giữa thàng 7-2018, Nhà nước hỗ trợ 491 triệu đồng, cộng hàng trăm ngày công của người dân, nhân công đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn Công binh 7 đổ hơn 450 m đường bê tông. “Tuy mới bê tông được một phần tuyến đường nhưng đã tạo thuận lợi trong việc vận chuyển nông sản, đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân”-ông Định vui vẻ nói.

Còn chị Đinh Thị Nói (thôn 4, xã Hà Tam) không giấu nổi niềm vui khi sống trong ngôi nhà vững chắc, đẹp đẽ do Lữ đoàn góp công, góp của xây tặng. Chị Nói chia sẻ: Nhà mình nghèo lại đông con, hai vợ cố gắng làm chỉ đủ nuôi con, chẳng dư dả. Ngôi nhà bố mẹ cho đã xuống cấp, dột nát. Thương cảnh khốn khó các chú Bộ đội Lữ đoàn 7, cùng chính quyền xã xây cho vợ chồng tôi ngôi nhà khang trang, vững chắc. Từ nay không sợ mưa dột ướt, chỉ lo phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học. Tôi biết ơn lắm.

Thông qua phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2017 đến nay, Lữ đoàn đã phối hợp với xã Hà Tam xây dựng 20 công trình nhà vệ sinh dân sinh tại làng Hway; kết hợp với xã An Thành tu sửa một bể nước tại nhà rông; giúp đỡ các gia đình chính sách dọn dẹp khuôn viên vườn nhà, làm 8.000 m2 cỏ mía; tặng 10 suất quà, mỗi suất 20 kg cho các gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng làng Kuk Kol…

Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” Lữ đoàn Công  binh 7, đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, với hàng ngàn ngày công, giúp chính quyền địa phương đổ trên 900 m đường giao thông nông thôn, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, nạo vét gần 2 km kênh mương nội đồng; trồng trên 500 m hàng rào xanh; phát cỏ, dọn vệ sinh, nạo vét hơn 500 m rãnh mương thoát nước xung quanh nhà rông các làng… Bên cạnh đó, Lữ đoàn giúp Trường Tiểu học Trần Quang Khải và Trường Mẫu giáo Bình Minh (xã Hà Tam) trên 230 ngày công để đổ bê tông 1.584 m2 hành lang, đường đi, củng cố khuôn viên trường học.

Song song với việc thực hiện các phong trào, Lữ đoàn còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Luật Giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân và gia đình; tác hại của thuốc lá; cách phòng-chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tuyên truyền vận động nhân dân ăn ở vệ sinh khoa học và bảo vệ môi trường tại địa phương; tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi; tập các vũ điệu cho thanh niên; tổ chức các trò chơi dân gian cho đoàn viên, thanh niên các xã…

Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) giúp xã An Thành xây dựng nông thôn mới Ảnh Ngọc Minh
Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) giúp xã An Thành xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh



Đại úy Nguyễn Thành Hà-Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) cho hay: Ngoài thời gian huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh. Hàng năm, giữa Lữ đoàn và địa phương nơi đơn vị đứng chân đều xây dựng kế hoạch phối hợp giúp chính quyền địa phương phòng-chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội. Thông qua các phong trào thi đua của đơn vị, tuổi trẻ Lữ đoàn có cơ hội thể hiện lòng nhiệt huyết, đóng góp sức trẻ để chung tay tạo diện mạo nông thôn mới, môi trường xanh-sạch-đẹp, đồng thời xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Định-Phó Chủ tịch UBND xã An Thành cho biết thêm: những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Lữ đoàn Công binh 7 đã khẳng định vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội địa phương; từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; củng cố tình đoàn kết quân dân.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.