Liên tục mua hàng để được hoàn tiền, người đàn ông ở TP HCM bị lừa mất hơn 2,6 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mua cả trăm phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá hàng chục triệu đồng, một người đàn ông đã bị lừa số tiền lên đến hơn 2,6 tỉ đồng.

Ông L.Q.Q.A (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) có đơn gửi đến Báo Người Lao Động cầu cứu việc ông bị các đối tượng lừa mua phiếu mua hàng, trúng thưởng nhưng thực tế lại mất tới hơn 2,6 tỉ đồng.

Theo trình bày, vào tháng 3-2023, ông A. có mua bếp điện, lò vi sóng ở 1 cửa hàng tại TP HCM. Sau đó có người gọi điện thoại giới thiệu là người của trung tâm mua sắm online thuộc chương trình TV shopping của một đài truyền hình.

Người này tên Kiều, mời ông A. mua bếp hồng ngoại, nồi áp suất giảm giá 50% và sẽ được chương trình TV Shopping đến tận nhà để tặng ghế massage toàn thân. Để tạo niềm tin, người này còn giới thiệu kỹ càng thành phần của đoàn tới tặng quà như nhà tài trợ người Nhật, Trưởng ban quà tặng tên Kim Nhã, Kế toán trưởng đài truyền hình... Tuy nhiên, khi ông đồng ý mua hàng và thanh toán thì không có ai đến tặng quà.

Phiếu mua hàng gần cả trăm cái

Phiếu mua hàng gần cả trăm cái

Khi ông A. khiếu nại vì sao chưa ai đến tặng quà, Kiều viện lý do chương trình thay đổi và chuyển trường hợp của ông lên Trưởng ban quà tặng tên Kim Nhã để giải quyết.

Tuy nhiên, người tên Kim Nhã cũng chỉ liên lạc với ông qua điện thoại và không giải thích rõ ràng về chương trình tặng ghế massage. Thay vào đó, chào mời ông mua thêm những sản phẩm khác theo tiến độ hằng tuần, hằng tháng để được tặng quà và hoàn tiền.

Với những lời chào mời hấp dẫn, cùng đủ cách lấy niềm tin, trong thời gian từ 4-3-2023 đến 6-6-2024, ông A. đã mua tổng cộng 89 đơn hàng, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng. Hầu hết hàng hóa đều là đồ điện tử, điện máy gia dụng có giá từ 10-40 triệu đồng như: lò vi sóng 10 triệu đồng, bếp điện từ đôi 21 triệu đồng...

Đáng nói, ông A. đã dốc hết tiền cho thuê nhà hằng tháng và cầm cố luôn sổ lương hưu của mình để có tiền mua toàn bộ số hàng trên với niềm tin sẽ được tặng quà, hoàn tiền.

Ông A. còn cho biết sở dĩ ông bị sập bẫy do phía TV Shopping hù dọa nếu không tiếp tục mua hàng, số tiền ông mua trước đó sẽ bị chuyển về kho bạc Nhà nước.

Hàng hóa chất đầy trong nhiều phòng còn nguyên đai, nguyên kiện

Hàng hóa chất đầy trong nhiều phòng còn nguyên đai, nguyên kiện

"Ngày 31-5-2024, tôi được cô Ngọc Mây xưng là ngân hàng của hội sở thương mại thành phố thông báo đến một chi nhánh ngân hàng ở quận Tân Bình gần nhà để nhận lại số tiền đã mua hàng nhưng không liên hệ được với ai, cũng như không lấy lại được đồng nào" - ông A. suy sụp giãi bày.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những phiếu mua hàng ông A. đưa ra đều ghi là "Trung tâm mua sắm TV Shopping" có 2 địa chỉ tại tòa nhà QTSC, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 và 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh.

Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm đến địa chỉ đầu tiên ở quận 12 thì bảo vệ công viên cho biết không có trung tâm mua sắm nào ở đây.

Còn tại địa chỉ 720A Điện Biên Phủ là tòa nhà "The Villas Vinhomes Central Park", có bảo vệ trực gác 24/24, người ra vào đều phải xuất trình giấy tờ. Nhân viên bảo vệ cho biết đã có nhiều người đến đây để tìm Trung tâm mua sắm TV Shopping, ông đều hướng dẫn họ ra công an phường trình báo.

"Tôi làm bảo vệ ở đây từ năm 2019 đến nay, tính sơ sơ đã có hơn 200 người tìm đến đây hỏi trung tâm mua sắm. Có người nói bị lừa vài chục triệu đồng, cũng có người mất tới 1 - 2,3 tỉ đồng" - một nhân viên bảo vệ cho biết.

Theo Bài và ảnh: Nguyễn Hải (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Cảnh báo hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép

Cảnh báo hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép

(GLO)- Bộ Công an vừa có thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

null