Liên minh ứng phó Trung Quốc đang hình thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhật Bản và Anh hôm 3-2 thống nhất tăng cường quan hệ an ninh, thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở giữa lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng.

Tại hội nghị 2+2 đầu tiên giữa 2 nước kể từ tháng 12-2017, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đã nhất trí với 2 người đồng cấp phía Anh, lần lượt là ông Dominic Raab và ông Ben Wallace, rằng Tokyo và London là đối tác an ninh thân thiết nhất ở châu Á và châu Âu với các giá trị và lợi ích chiến lược chung.

Đối với sự ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông lẫn biển Hoa Đông, Bộ trưởng Motegi cho biết ông cùng 2 bộ trưởng Anh "chia sẻ những nỗi lo sâu sắc" về tình hình, đồng thời "nhất trí phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng các khu vực tranh chấp bằng vũ lực".

Nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự hàng hải tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế, 4 vị bộ trưởng còn thể hiện sự quan ngại đối với Luật Hải cảnh mà Trung Quốc mới thông qua, trong đó cho phép lực lượng hải cảnh nước này nổ súng vào tàu thuyền nước ngoài.

 

 HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, dự kiến đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm nay Ảnh: PA
HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, dự kiến đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm nay Ảnh: PA


Trước mắt, để thực hiện cam kết duy trì an ninh cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Anh sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung trong quãng thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được triển khai đến châu Á, sớm nhất vào mùa Xuân năm nay. "HMS Queen Elizabeth sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc, cả về chính trị lẫn quân sự" - chuyên gia Michito Tsuruoka của Trường ĐH Keio (Nhật Bản) đánh giá.

Hợp tác đối phó Trung Quốc cũng là vấn đề được Tổng thống Mỹ Joe Biden bàn bạc trong cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Úc Scott Morrison kể từ khi ông Biden lên nắm quyền. Sức mạnh của quan hệ đồng minh Mỹ - Úc "vẫn là yếu tố quan trọng đối với sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung" - Nhà Trắng tuyên bố hôm 4-2.

Cùng với quyết định điều động nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Nimitz từ Trung Đông sang Thái Bình Dương, theo các nhà quan sát Ấn Độ, cuộc điện đàm trên cho thấy chính quyền Tổng thống Biden có thể tăng cường hiện diện quân sự quanh biển Đông để trấn an các nước đồng minh và đối tác.

Cũng trong ngày 4-2, người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, ông Joe Keiley, thông báo tàu khu trục USS John S. McCain đã thực hiện hành trình qua eo biển Đài Loan đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức. Cũng theo ông Keiley, đây là hành trình theo lệ thường và tuân thủ luật pháp quốc tế, "thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null