Ngày 12/7, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc hội đàm cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thành phố duyên hải Wonsan, đánh dấu vòng đối thoại chiến lược thứ hai giữa 2 quốc gia đang thắt chặt quan hệ liên minh quân sự và ngoại giao.
(GLO)- Ngày 5/4, Tổng Thư ký Mark Rutte khẳng định NATO không phải là một phần trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Theo ông, các cuộc đàm phán hiện do Mỹ, Ukraine và Nga thúc đẩy.
(GLO)- Ngày 11/7, hãng Kyodo đưa tin, NATO và 4 nước nhóm IP4 (các nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc) đã đồng ý khởi động “các dự án hàng đầu” trong nỗ lực mở rộng thực tiễn hợp tác trước các thách thức an ninh liên quan đến nhau.
(GLO)- Ngày 27/6, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói về sự cố xảy ra hôm 17/6 tại Bãi Cỏ Mây không phải là "cuộc tấn công vũ trang" của Trung Quốc nhằm vào tàu và thủy thủ Philippines, nhưng Manila cần "làm nhiều hơn" thay vì chỉ phản đối hành động của Bắc Kinh.
(GLO)- Quân đội Israel ngày 20/10 cho biết đã sơ tán thành phố miền bắc Kiryat Shmona, sau khi giao tranh ở khu vực biên giới với lực lượng Hezbollah ở Lebanon gia tăng.
(GLO)-Theo một khảo sát mới đây ở Thái Lan, đa số cử tri tham gia khảo sát tuần vừa qua không ủng hộ việc đảng Pheu Thai lập liên minh với đảng Dân tộc Thái Thống nhất do quân đội hậu thuẫn để hướng tới bầu thủ tướng và lập chính phủ mới.
Myanmar rơi vào bế tắc chính trị từ ngày 1/2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng, bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD).
Nhật Bản và Anh hôm 3-2 thống nhất tăng cường quan hệ an ninh, thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở giữa lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng.
Đó là một trong các nhận xét của giới chuyên gia quốc tế khi trả lời Thanh Niên về các đánh giá xoay quanh cuộc họp của ngoại trưởng “Bộ tứ kim cương“ gồm Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ vừa diễn ra.
Ngày 18-1, hai đảng chính trị tại Campuchia gồm đảng Hòa hợp Dân tộc, do ông Nhek Bun Chhay làm Chủ tịch, và đảng Công lý Dân tộc Khmer, do ông Heang Rithy đứng đầu, đã ký bản ghi nhớ hợp tác và liên minh nhằm chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử xã, phường, thị trấn vào năm 2017, cũng như cuộc tổng tuyển cử năm 2018.