Liên minh Mỹ-Nhật-Úc phá vỡ vị thế đất hiếm Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ lập liên minh với Nhật và Úc về đất hiếm mới thoát khỏi sự phụ thuộc Trung Quốc?
Mới đây, báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin các công ty khai thác đất hiếm của Úc đang tích cực hợp tác với Mỹ và Nhật Bản để đẩy mạnh khai thác đất hiếm, tránh sự phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.
Mỹ lập liên minh đất hiếm đối phó Trung Quốc?
Mới đây, Nikkei đã có cuộc phỏng vấn với Giám đốc điều hành (CEO) Công ty khai thác đất hiếm Lynas của Úc, bà Amanda Lacaze và cho biết, công ty này đang có các bước chuẩn bị để hoạt động sản xuất đất hiếm tại Mỹ có thể bắt đầu từ năm 2021.
Theo mô tả, Lynas đã ký hợp đồng với Công ty Blue Line trụ sở tại Texas (Mỹ) cho nhà máy ở Mỹ.
Điều đáng chú ý là nhà máy sản xuất đất hiếm tại Mỹ đã có máy móc và công nghệ để phân tách dysprosium - một nguyên tố thiết yếu trong sản xuất pin cho thiết bị điện. Lâu nay, nguyên tố dysprosium đặc biệt khó phân tách và chỉ có nhà máy ở Trung Quốc mới có thể xử lý. Việc Lynas cố gắng xây dựng nhà máy phân tách tại Mỹ sẽ thay đổi sân chơi đất hiếm toàn cầu.
Vào tháng 12 năm ngoái, Cơ quan Khảo sát và Khoa học địa chất Úc đã ký một thỏa thuận sơ bộ để hỗ trợ nghiên cứu chung và phát triển các khoáng sản được coi là quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Tháng 5/2019, Lynas đã quyết định thay đổi và hợp tác với Blue Line của Mỹ để có thể xây dựng được nhà máy phân tách đất hiếm ở Texas.
Ngoài Mỹ, Lynas cũng đang tăng cường mối quan hệ với Nhật Bản. Tokyo đã quay sang mua đất hiếm từ Lynas sau khi Trung Quốc giảm nguồn cung đất hiếm vào năm 2010 sau các căng thẳng giữa hai nước về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Năm 2011, nhà thương mại Nhật Bản Sojitz cùng Tập đoàn Dầu khí và Kim loại quốc gia Nhật Bản đã hỗ trợ 250 triệu USD để giúp Lynas thúc đẩy sản xuất để đổi lấy việc công ty Úc hứa sẽ cung cấp ổn định nguồn đất hiếm cho Nhật Bản.
Úc cũng dự tính phát triển mạnh ngành khai thác này. Lynas là công ty của Úc nhưng hoạt động khai thác đất hiếm tại Malaysia. Úc dự tính sẽ xây dựng một nhà máy phân tách mới trên quê hương để giảm dần sự phụ thuộc vào các nhà máy chế biến đất hiếm của Trung Quốc.
Theo nguồn thạo tin nói với Nikkei, tam giác Mỹ- Nhật Bản- Úc sẽ tạo nên một liên minh vững chắc về đất hiếm tương tự như liên minh trong an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhằm kiềm tỏa sự bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Hiện các công ty Trung Quốc chiếm 85% sản lượng các nguyên tố đất hiếm có độ tinh khiết cao trên thế giới, còn Lynas nắm khoảng 15% còn lại.
Các nhà quan sát trước đó cho rằng, dù Mỹ có trữ lượng đất hiếm lớn và có thể khai thác nhưng những công nghệ mà Lynas mang tới đều là máy móc của Trung Quốc. Mỹ có thể sẽ phải cân nhắc xem có thể nhập khẩu các thiết bị Trung Quốc như vậy vào Mỹ hay không, có phải chịu thuế hay có bị vi phạm các luật trừng phạt hay không.
Lâu nay chỉ có Trung Quốc mới có thể phân tách các nguyên tố có giá trị cao của đất hiếm. Điều này không có nghĩa là công nghệ của Trung Quốc tiên tiến hơn các nước khác trên thế giới mà bởi hoạt động phân tách đất hiếm gây ô nhiễm rất lớn, bao gồm cả nguy cơ phóng xạ.
Nhiều quốc gia không chấp nhận đánh đổi như vậy. Họ chịu mất phí để đưa quặng khai thác được tới Trung Quốc thực hiện phân tách, tinh chế thành kim loại có giá trị, bột từ tính hay các sản phẩm có giá trị cao khác.
Trong quá khứ, Bắc Kinh đã từng cố gắng để nắm giữ Lynas. Năm 2009, Tập đoàn khai thác kim loại màu Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước đã tìm cách mua phần lớn cổ phần của công ty Úc. Tuy nhiên, Chính phủ Úc đã can thiệp ngăn cản thương vụ này.
Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến kiểm tra một trung tâm sản xuất đất hiếm quan trọng vào tháng 5, giá của dysprosium và các nguyên tố đất hiếm quan trọng khác đã tăng lên.
Ông Hikaru Hiranuma, một nhà nghiên cứu tại Quỹ nghiên cứu chính sách Tokyo cho biết: "Trung Quốc đang sử dụng sự thống trị của mình đối với đất hiếm để gây áp lực cho người tiêu dùng lớn trên thế giới".
Đây cũng là vũ khí chiến lược mà Trung Quốc có thể sử dụng trong đối đầu thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, nước này chưa bày tỏ rõ chính sách về đất hiếm đối với Washington.
Kim Hoa (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.