Trở ngại trong nỗ lực của Pheu Thai khi liên minh với đảng đối lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Theo một khảo sát mới đây ở Thái Lan, đa số cử tri tham gia khảo sát tuần vừa qua không ủng hộ việc đảng Pheu Thai lập liên minh với đảng Dân tộc Thái Thống nhất do quân đội hậu thuẫn để hướng tới bầu thủ tướng và lập chính phủ mới.
Lãnh đạo đảng Dân tộc Thái thống nhất và lãnh đạo Pheu Thai trao đổi với nhau ngày 22-7. Ảnh: Bangkok Post

Lãnh đạo đảng Dân tộc Thái thống nhất và lãnh đạo Pheu Thai trao đổi với nhau ngày 22-7.

Ảnh: Bangkok Post


Kết quả khảo sát cho thấy, khoảng 64% cử tri tham gia khảo sát không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng tình với ý tưởng Pheu Thai lập một "chính phủ đặc biệt" với các đảng đối thủ được quân đội hậu thuẫn. Trong khi đó, tỷ lệ đồng tình hoặc hoàn toàn đồng tình là hơn 35%.

Trước đó hôm 17/8, người phát ngôn đảng Dân tộc Thái Thống nhất (đảng cũ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha) cho hay đảng này sẽ tham gia liên minh đối lập do Pheu Thai dẫn đầu. Một trong những điều kiện mà đảng này đưa ra khi gia nhập liên minh với Pheu Thai là không được sửa đổi luật khi quân.

Đảng Dân tộc Thái Thống nhất là đảng do quân đội hậu thuẫn, đã đề cử ông Prayut Chan-o-cha làm ứng viên thủ tướng vào thời điểm Thái Lan bầu cử quốc hội hồi tháng 5. Tuy nhiên sau đó, ông Prayut tuyên bố rút lui khỏi chính trường và từ chức thành viên của đảng Dân tộc Thái Thống nhất.

Việc hợp tác với đảng đối lập là một trong những nỗ lực của Pheu Thai nhằm giành ưu thế trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sắp tới và hướng đến thành lập chính phủ liên minh.

Pheu Thai, đảng có liên kết với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đứng thứ hai trong cuộc bầu cử ngày 14/5 và dẫn đầu trong các nỗ lực liên minh kể từ khi đảng Tiến lên rút khỏi liên minh 8 đảng. Pheu Thai dự kiến đề cử tài phiệt bất động sản Srettha Thavisin làm ứng viên thủ tướng.

Tuy nhiên, khảo sát mới đây cho kết quả: cô Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, giành được tỷ lệ ủng hộ cao hơn với 38,6%, trong khi ông Srettha giành 36,6%, theo AFP.

Quốc hội Thái Lan dự kiến bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 22/8.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null