(GLO)-Văn phòng Thanh tra Thái Lan ngày 24/7 yêu cầu Tòa án Hiến pháp lệnh cho quốc hội nước này hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo, cũng như ra phán quyết về việc quốc hội không chấp nhận tái đề cử ông Pita Limjaroenrat cho vị trí này.
Ông Pita tại Quốc hội Thái Lan hôm 19/7. Ảnh: Reuters
Trung tướng cảnh sát Keerop Kritteeranont, Tổng thư ký Văn phòng Thanh tra Thái Lan cho biết, 17 đơn khiếu nại đã được đệ trình phản đối nghị quyết của quốc hội bác bỏ việc tái đề cử ông Pita làm thủ tướng, và tuyên bố đó là hành vi vi phạm quyền hiến định của họ.
Cũng với ông Keerop, các khiếu nại đến từ tất cả thành viên của công chúng và thành viên của quốc hội. Một số khiếu nại đề nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo của quốc hội để ngăn chặn mọi thiệt hại khó khắc phục ở tương lai trong khi chờ phán quyết của tòa án. Cuộc bỏ phiếu tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 27/7.
Các đảng ủng hộ ông Pita lập luận rằng việc đề cử ông làm thủ tướng không phải là đề xuất thông thường và không phải tuân theo Điều 41.
Cũng trong ngày 24/7, 115 giảng viên luật từ 19 cơ sở giáo dục ở Thái Lan đã lên tiếng phản đối việc quốc hội thông qua quyết định ngăn chặn ông Pita được tái đề cử.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định bổ nhiệm hai tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hai Thứ trưởng mới vừa được bổ nhiệm của Bộ Xây dựng là các ông Phạm Minh Hà và Nguyễn Việt Hùng.
Cuộc tranh luận đầu tiên hôm 10-9 (giờ địa phương) cho thấy bà Harris phần lớn truyền tải thông điệp rõ ràng và mạch lạc, trong khi ông Trump dường như rơi vào thế phòng thủ.
Theo bài bình luận của tờ Baltimore Sun, về cơ bản bà Kamala Harris đã chiến thắng đối thủ Donald Trump trong buổi tranh luận hôm 10-9 nhưng vẫn có thể thua cuộc bầu cử.
Sáng nay (11.9), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến có màn tranh luận quan trọng cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Công ty Điện lực Quảng Ninh vừa có thông báo về quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Điện lực TP Hạ Long đối với ông Nguyễn Đại Cương, do đã để xảy ra sự cố mất điện nhiều ngày trong bão số 3.
Cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang trở thành sự kiện thu hút chú ý cao độ từ dư luận. Cuộc đối đầu này không chỉ là cơ hội để các ứng cử viên thể hiện khả năng lãnh đạo mà còn là một thử thách lớn trong việc khẳng định bản thân trước cử tri.
Ban quản lý chiến dịch vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang lo ngại "tính cách thất thường" của ông sẽ dẫn đến màn "tự hủy" giống như cuộc bầu cử năm 2020.
Cuộc tranh luận tổng thống dự kiến kéo dài 90 phút, sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 10-9 (tức 8 giờ ngày 11-9 theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania - Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Michel Barnier, cựu Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, làm thủ tướng mới. Ông Barnier là thành viên của đảng Cộng hòa đại diện cho cánh hữu.
(GLO)-Sáng 6-9, tại trụ sở UBND tỉnh, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Phó Tổng thống Kamala Harris đã chấp nhận các quy tắc cho cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần tới, dù ứng cử viên của đảng Dân chủ cho biết quyết định tắt micro của cả hai ứng cử viên trong suốt cuộc đối đầu sẽ bất lợi cho bà.
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố không nhận tội có hành động nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 sau khi phía công tố viên điều chỉnh lại cáo trạng.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 31.8 hướng sự công kích về phía ông Donald Trump liên quan sự việc khi cựu tổng thống đến thăm nghĩa trang dành cho quân nhân Mỹ.
Tuần qua (từ 26 đến 31/8), thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bắc Ninh, Nam Định, Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Phước, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và Bến Tre, đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 889/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
(GLO)-Chiều 29-8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng Giám đốc KBNN về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Bút giữ chức Giám đốc KBNN tỉnh Gia Lai.
Tại Nghị quyết số 143/2024/QH15, Quốc hội quyết nghị bổ sung 1 Phó Thủ tướng Chính phủ để Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có số lượng 5 Phó Thủ tướng Chính phủ.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bổ sung 2 cựu đảng viên Dân chủ là Robert F. Kennedy Jr. và Tulsi Gabbard vào nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn.
Với 3 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng mới được bổ nhiệm, Chính phủ Việt Nam hiện nay gồm Thủ tướng; 5 Phó Thủ tướng và các bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.