Lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-12, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1/11/1308-1/11/2024).

cac-dai-bieu-du-dai-le-tuong-niem-lan-thu-716-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-anh-thanh-nhat-dscn7192.jpg
Các vị chức sắc, giáo phẩm Phật giáo tỉnh Gia Lai tại Đại Lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Ảnh Thanh Nhật

Lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn diễn ra tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Tham dự Đại lễ về phía địa phương có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh và một số cơ quan của tỉnh, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, lãnh đạo một số ban, ngành của TP. Pleiku và huyện Ia Grai…

thuong-toa-thich-tam-man-pho-truong-ban-thuong-truc-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-gia-lai-doc-van-tuong-niem-lan-thu-716-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-anh-thanh-nhat-dscn7124.jpg
Thượng tọa Thích Tâm Mãn- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đọc Văn tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Ảnh Thanh Nhật

Về phía giáo hội có Hoà thượng Thích Giác Thành và Hoà thượng Thích Giác Tâm-thành viên Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Đồng Giải-Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện, đại biểu tăng ni và phật tử trong tỉnh...

cac-dai-bieu-du-dai-le-tuong-niem-lan-thu-716-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-anh-thanh-nhat-dscn7231.jpg
Các đại biểu dự Đại Lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Ảnh Thanh Nhật

Trên cơ sở thực hiện Thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, tại Đại lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Trí Thanh- Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã ôn lại tiểu sử Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị sơ tổ lập nên dòng thiền Trúc Lâm của Việt Nam.

Đồng thời, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đọc Văn tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

ba-con-phat-tu-tham-du-dai-le-tuong-niem-anh-thanh-nhat-dscn7160.jpg
Bà con phật tử tham dự Đại lễ tưởng niệm. Ảnh Thanh Nhật

Trong đó, đánh giá tôn vinh những cống hiến to lớn của Đức Vua Phật hoàng Trần Nhân Tông qua hai lần lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng giặc Mông-Nguyên, trị quốc an dân, đồng thời cũng là một thiền sư đắc đạo và là sơ tổ lập nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử độc đáo của đất nước ta, có ý nghĩa sâu sắc trong bề dày lịch sử Phật giáo Việt Nam và văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam

Ở phần nghi thức tôn giáo, các vị Hoà thượng Chứng minh và các vị lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, toàn thể các đại biểu và chức sắc, tăng ni, phật tử đã cùng tham gia phần khoá lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và nghi thức cầu nguyện hoà bình, quốc thái, dân an…

phan-nghi-le-tuong-niem-lan-thu-716-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-tai-dai-le-tuong-niem-anh-thanh-nhat-dscn7183.jpg
Phần nghi lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn tại Đại lễ tưởng niệm. Ảnh Thanh Nhật

Bế mạc Đại Lễ tưởng niệm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thích Đồng Giải đã đọc lời cảm tạ và động viên toàn thể bà con phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước và “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, tưởng nhớ công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông, tiếp tục sinh hoạt tôn giáo theo đúng phương châm “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng tỉnh nhà và quê hương đất nước...

Được biết, công trình Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên được xây dựng tại khu quy hoạch xây dựng Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai (thuộc địa bàn xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Công trình đã hoàn thành xây dựng một số hạng mục chính và nơi thờ Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông.

lanh-dao-ban-nganh-tinh-tppleiku-va-huyen-ia-grai-chup-hinh-luu-niem-cung-cac-vi-chuc-sac-phat-giao-tai-dai-le-tuong-niem-lan-thu-716-duc-vua-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-anh-thanh-nhat-dscn7402.jpg
Lãnh đạo ban ngành tỉnh, TP.Pleiku và huyện Ia Grai chụp hình lưu niệm cùng các vị chức sắc Phật giáo tại Đại Lễ tưởng niệm lần thứ 716 Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Ảnh Thanh Nhật

Đây là năm thứ hai Đại Lễ tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, được Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Mùa dã quỳ xanh lá

Mùa dã quỳ xanh lá

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

null