Từ khóa: lễ hội truyền thống

Lễ chúc sức khỏe của người Jrai Chor

Lễ chúc sức khỏe của người Jrai Chor

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, việc chúc sức khỏe cho người lớn trong gia đình là việc rất quan trọng và thường được tổ chức chu đáo, vào những độ tuổi 40, 50, 60. Mỗi nhóm địa phương có thể có những tiểu tiết trong lễ khác nhau.
Vượt khó, phục hồi ngành du lịch

Vượt khó, phục hồi ngành du lịch

(GLO)- 2 năm qua, đại dịch Covid-19 như cơn bão khủng khiếp làm suy kiệt nền kinh tế thế giới, nhất là ngành du lịch. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Đại Dương, Bắc Phi và Nam Á. Làm gì để phục hồi thị trường du lịch là vấn đề lớn đang được nhiều quốc gia quan tâm.
Các điểm du lịch tâm linh ở Tuyên Quang vắng khách dịp đầu năm

Các điểm du lịch tâm linh ở Tuyên Quang vắng khách dịp đầu năm

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có rất nhiều đền, chùa lớn nhỏ niên đại tới hàng trăm năm tuổi, được công nhận là Di tích cấp Quốc gia. Đền, chùa ở Tuyên Quang không chỉ có bề dày lịch sử, kiến trúc độc đáo cổ xưa mà còn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, nguyên sơ, thu hút khách thập phương đến chiêm bái, tham quan du lịch trong những ngày đầu năm. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lượng du khách giảm nhiều so các năm.
Phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong 2 ngày (1 và 2-12), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên tổ chức phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với diễn tấu cồng chiêng. Đây được xem là một nét đẹp văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.