KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27.7.1947 - 27.7.2024):

Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 26.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2024).

Tham dự Lễ viếng có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các LLVT của tỉnh và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và TP Quy Nhơn viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn. Ảnh: HỒNG PHÚC

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và TP Quy Nhơn viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn. Ảnh: HỒNG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương trước Đài tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương trước Đài tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Cách đây 77 năm, vào năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn gian khổ, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị lấy ngày 27.7 hàng năm là Ngày Thương binh toàn quốc (sau này đổi thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ) để Đảng, Nhà nước và nhân dân “bày tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái” với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) kế thừa, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”; trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, nhân văn sâu sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

VIDEO: PHAN TUẤN

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, kính cẩn dâng vòng hoa “Đời đời nhớ các anh hùng liệt sĩ”, dâng hương lên Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thắp hương từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thắp hương từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: HỒNG PHÚC

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

(GLO)- Chiều 24-9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Theo quy định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương.

null