Lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác thông tin, tuyên truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 10-1, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên và ông Hà Văn Hóa-Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về công tác tuyên truyền sản xuất nông-lâm-thủy sản, quản lý bảo vệ rừng, phát triển hợp tác xã. 
Làm việc với đoàn công tác, về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có ông Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; các Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các chi cục, trung tâm, phòng, ban trực thuộc.
Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên và Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Hà Văn Hóa cảm ơn Sở Nông nghiệp và PTNT tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo chí địa phương tác nghiệp, phản ánh những hoạt động sản xuất nông-lâm-thủy sản, quản lý bảo vệ rừng, hợp tác xã trên địa bàn trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục phối hợp với 2 đơn vị, tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng kinh phí hỗ trợ cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền. Qua đó giúp việc thông tin, quảng bá những hình ảnh của ngành Nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.
Qnag cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Diệp
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cũng cảm ơn Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trong thời gian qua đã tuyên truyền, quảng bá những hình ảnh của ngành Nông nghiệp Gia Lai đến độc giả trong và ngoài tỉnh, nhất là những mô hình hay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, rau, quả, thủy lợi, quản lý bảo vệ rừng…; cũng như nêu lên một số tồn tại hạn chế của ngành để có hướng khắc phục.
Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT mong muốn Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ ngành và các đơn vị trực thuộc tuyên truyền kịp thời lĩnh vực nông-lâm-thủy sản quản lý, bảo vệ rừng, hợp tác xã. Ngành sẽ cung cấp những thông tin kịp thời, lồng ghép các nguồn kinh phí để tuyên truyền trên Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh hiệu quả, mang lại kết quả cao về mặt thông tin, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên nhấn mạnh: Qua buổi làm việc này, 3 cơ quan sẽ phối hợp tốt hơn và nhịp nhàng hơn trong năm mới để tuyên truyền, quảng bá, giúp ngành Nông nghiệp phát triển mạnh hơn nữa, xứng tầm với thế mạnh của tỉnh…
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null