Làng Trol Đeng chung tay giữ gìn an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình “Liên kết các nhóm họ tự quản đảm bảo về an ninh trật tự” ở làng Trol Đeng nhằm huy động các dòng họ chung sức cùng chính quyền quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên tránh xa tệ nạn xã hội.  
Trol Đeng là làng đồng bào Jrai duy nhất của thị trấn Chư Ty. Làng có 120 hộ với 719 nhân khẩu. Đây là địa bàn “nổi tiếng” với tình trạng thanh-thiếu niên bất hảo. Nhiều thanh niên trong làng bỏ học sớm, không có việc làm, thường tụ tập chơi bời, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoằng-Trưởng Công an thị trấn Chư Ty-cho hay: “Qua theo dõi, Công an thị trấn xác định làng Trol Đeng là “điểm nóng” về an ninh trật tự. Có khoảng 40 đối tượng bất hảo là thanh-thiếu niên 10-17 tuổi, thường xuyên tụ tập vào đêm khuya, lôi kéo nhau trộm cắp tài sản của dân. Các vụ trộm cắp xảy ra ngày càng nhiều và mở rộng địa bàn sang các xã lân cận. Đã có một số thanh niên trong làng vi phạm pháp luật bị phạt tù, một số thiếu niên vi phạm bị đưa đi trại giáo dưỡng”.
Trưởng Công an thị trấn Chư Ty thông tin thêm: Nguyên nhân của tình trạng trên một phần do sự thờ ơ, thiếu quan tâm và cả tâm lý nuông chiều của cha mẹ. Có tình trạng các đối tượng bất hảo rủ rê thanh-thiếu niên trong làng làm điều sai trái, ai không nghe theo sẽ bị xa lánh, hăm dọa, đánh đập. Người lớn góp ý cũng không thành, thậm chí còn xảy ra cãi cọ... Do đó, tình trạng thanh-thiếu niên trong làng càn quấy, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.
Công an thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) tuyên truyền, vận động người dân làng Trol Đeng tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Phương Vi
Cán bộ Công an thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) tuyên truyền, vận động người dân làng Trol Đeng tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Phương Vi
Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an thị trấn Chư Ty triển khai mô hình “Liên kết các nhóm họ tự quản bảo đảm về an ninh trật tự” tại làng Trol Đeng. Mô hình thu hút hơn 50 thành viên của 6 nhóm họ lớn trong làng tham gia gồm: Rơ Châm, Rơ Lan, Siu, Ksor, Kpuih và Rơ Mah.
Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện Đức Cơ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thành viên các dòng họ trong việc giáo dục con cháu. Đồng thời, phát huy tinh thần tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Công an thị trấn yêu cầu các gia đình, dòng họ ký cam kết không có con em vi phạm pháp luật. Những người đứng đầu nhóm họ phát huy vai trò cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng như khuyến học, khuyến tài.
Là một trong những người đầu tiên hưởng ứng mô hình này, ông Ksor Quang bày tỏ: “Một số gia đình mải lo làm ăn nên ít quan tâm, để con cái bỏ bê học hành, dẫn đến hư hỏng. Riêng gia đình mình quyết không để con cái hư hỏng mà phải học đàng hoàng, tối đến không được tụ tập chơi bời. Mấy đứa nhỏ hàng xóm đến rủ cũng không cho đi. Tan trường là chúng liền về nhà, học bài làm bài rồi giúp bố mẹ việc nhà. Từ khi tham gia mô hình này, mỗi khi nhàn rỗi, mình thường xuyên góp ý với các gia đình trong dòng họ phải quan tâm dạy bảo con cái, phải cho chúng đi học, không để các cháu chơi khuya, phá làng phá xóm. Biết là khó nhưng mình không buông xuôi mà sẽ cố gắng để mọi người thay đổi”.
Mô hình Liên kết nhóm họ tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại làng Trol Đeng nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các thành viên trong dòng họ. Ảnh: Phương Vi
Mô hình "Liên kết nhóm họ tự quản đảm bảo an ninh trật tự" tại làng Trol Đeng nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các thành viên trong dòng họ. Ảnh: Phương Vi
Chị Kpuih H’Thảo-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Trol Đeng cũng chia sẻ: “Từ mô hình này, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình. Đặc biệt là giúp chị em nâng cao ý thức giáo dục, dạy bảo con cái, không để các cháu thất học, sống buông thả, sa ngã”.
Năm 2020, thị trấn Chư Ty triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đô thị văn minh, chuyển hóa thị trấn không còn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; xây dựng làng Trol Đeng thành làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc triển khai thành công mô hình “Liên kết các nhóm họ tự quản bảo đảm về an ninh trật tự” có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoằng cho biết thêm: “Từ khi triển khai mô hình đến nay, tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến tích cực. Ban đêm, thanh niên đã bớt tụ tập, một số đã chủ động tìm kiếm việc làm, giúp đỡ gia đình. Đặc biệt, mô hình này đã làm thay đổi nhận thức của dân làng Trol Đeng trong việc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null