Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Qua 75 năm hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948-11/6/2023), phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa rộng khắp. Lời hiệu triệu của Người đã trở thành động lực to lớn đưa Gia Lai vượt mọi khó khăn, thử thách để gặt hái nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Sôi nổi các phong trào, hoạt động

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, những năm qua, các khối thi đua trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2023-cho biết: Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước, Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nhiệm vụ chính: tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động tham gia tích cực các cuộc thi như: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai” năm 2023…

Ông Ngọc khẳng định: “Từ kết quả của phong trào thi đua, các cơ quan chú trọng xây dựng, phát triển những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời; rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đặc biệt, củng cố và tăng cường sự đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng khối thi đua vững mạnh, phối hợp hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hòa Carol

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hòa Carol

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh là một trong những đơn vị thường xuyên phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến môi trường làm việc. Riêng giai đoạn 2017-2023, đơn vị đã công nhận 63 sáng kiến hữu ích và áp dụng vào thực tiễn hoạt động. Ông Đặng Văn Sống-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-cho biết: “Giai đoạn 2023-2028, đơn vị phấn đấu hàng năm có ít nhất 10 đề xuất, sáng kiến được Hội đồng sáng kiến của Chi nhánh công nhận và đưa vào áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua việc thực hiện các phong trào, Công đoàn Chi nhánh phấn đấu là một trong những đơn vị trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vững vàng về chính trị, đi đầu trong các phong trào thi đua”.

Theo thông tin từ Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai đã phấn đấu đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt là sau 37 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2022 đạt 8,43%; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 60,45 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đáng kể, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại, phát triển. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; đường giao thông đến trung tâm các xã được nhựa hóa; hệ thống thông tin thông suốt. Toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng quà cho thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng quà cho thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông. Ảnh: Quang Tấn

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển vượt bậc. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 58,8% trường học đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở được củng cố và phát triển. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 93%. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,06% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025). Hoạt động văn hóa-thông tin-thể thao được quan tâm, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và góp phần nâng cao dân trí.

Tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến

Từ các phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đã xuất hiện. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, công tác biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến luôn được tỉnh ta quan tâm sâu sát.

Gần đây nhất, vận động viên Kickboxing Lê Thị Nhi đã trở về từ SEA Games 32 trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi giành huy chương vàng. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của thể thao Gia Lai tại đấu trường SEA Games. Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã quyết định tặng bằng khen cho Lê Thị Nhi, ngoài ra còn trích quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh để thưởng 50 triệu đồng. Trước đó, nữ võ sĩ này cũng được tặng bằng khen của Tỉnh Đoàn, giấy khen của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cùng nhiều phần thưởng giá trị. Chia sẻ cảm xúc với P.V, “cô gái vàng” Lê Thị Nhi-người từng được tôn vinh là 1 trong 7 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2020-bày tỏ: “Thật xúc động khi được mọi người ra tận sân bay chào đón. Cũng chưa khi nào tôi được nhận nhiều phần thưởng như vừa rồi. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện thân mật với các già làng tiêu biểu. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) trò chuyện thân mật với các già làng tiêu biểu. Ảnh: Đức Thụy

Chiều nay (9-6), tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); đồng thời trao giải cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai lần thứ IV (năm 2022-2023) cho 44 tác phẩm của 30 tác giả và 14 nhóm tác giả.

Đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng nay (9-6), Tỉnh Đoàn tổ chức một hoạt động vô cùng ý nghĩa, đó là tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, sơ kết 3 năm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh. Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho biết: Dịp này, có 75 cá nhân được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023; đồng thời có 10 cá nhân, 6 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Anh Đỗ Duy Nam đánh giá: 3 năm qua, công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được các cấp bộ Đoàn, Hội chủ động triển khai thực hiện hiệu quả. Thông qua các phong trào, chương trình, cuộc vận động, không ít tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất đã được biểu dương, khen thưởng với những đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực đời sống. Nói về sự góp sức của tuổi trẻ trong các phong trào thi đua chung của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nêu định hướng: “Phải làm sao cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển và đổi mới, phù hợp với định hướng của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn. Bước đi đúng sẽ tạo động lực góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng bằng khen cho người uy tín có thành tích xuất sắc trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2020 đến năm 2022. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng bằng khen cho người uy tín có thành tích xuất sắc trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2020 đến năm 2022. Ảnh: Đức Thụy

Là 1 trong 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tại chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023, anh Phữi-Phó Bí thư Chi Đoàn công nhân khai thác mủ cao su thuộc Đội sản xuất Tân Lập (Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang) cho hay: Anh luôn phấn đấu thi đua rèn luyện để nâng cao tay nghề, góp phần tăng năng suất lao động. Từ năm 2019 đến nay, anh liên tục đạt các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Kiện tướng, Bàn tay vàng. Người thợ Bahnar giỏi nghề chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng làm nghề khai thác mủ muốn giỏi thì phải luyện tập thường xuyên, yếu khâu nào luyện khâu đó. Phải coi vườn cây của Công ty như chính vườn cây của nhà mình”.

Anh Đỗ Duy Nam cho biết thêm: Tới đây, tại chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên, tỉnh cũng sẽ vinh danh 7 công dân trẻ tiêu biểu năm 2022 như một sự ghi nhận xứng đáng đối với những điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm

Đánh giá về các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh những năm qua, ông Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh-khẳng định: Cấp ủy và chính quyền các cấp ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai trên mọi lĩnh vực với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Cũng theo ông Tiến, Ban Thi đua-Khen thưởng-cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã phát huy được vai trò tham mưu, nêu cao trách nhiệm, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban luôn quan tâm tham mưu khen thưởng đột xuất, trong đó khen thưởng người lao động trực tiếp là chủ yếu; cùng với đó khen thưởng đúng người, đúng việc. Nhằm biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, Sở Nội vụ phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên mục “Thi đua yêu nước” định kỳ hàng tháng và mục “Việc tốt quanh ta” hàng tuần; phối hợp với Báo Gia Lai phát hành 17 tập sách “Giữa rừng hoa đẹp”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Ảnh: Thanh Nhật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Ảnh: Thanh Nhật

Nhằm phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước, ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng định hướng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh… Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023, căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, từng đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện đạt mức cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.