Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức triển lãm Tem quy mô quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần đầu tiên đăng cai triển lãm có quy mô quốc tế trưng bày 71 bộ sưu tập với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nhà sưu tập tem các nước.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 10/10 tại Hà Nội đã diễn ra Triển lãm Tem năm nước - VIỆT NAM 2024 dưới sự bảo trợ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Liên đoàn Tem chơi Thế giới (FIP)

Đây là một sự kiện quốc tế quan trọng trong lĩnh vực Tem chơi và cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức triển lãm có quy mô quốc tế.

Với chủ đề "Cùng tiến bước”, Triển lãm Tem sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10/10 đến ngày 12/10/2024 tại Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm (số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm có quy mô trưng bày 71 bộ sưu tập (tương ứng 300 khung) của các nhà sưu tập đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, cụ thể: Việt Nam trưng bày 27 bộ sưu tập (128 khung); Malaysia đăng ký 9 bộ sưu tập (41 khung); Singapore đăng ký 7 bộ sưu tập (27 khung); Thái Lan đăng ký 9 bộ sưu tập (37 khung); Indonesia đăng ký 13 bộ sưu tập (45 khung); Hong Kong (khách mời): đăng ký 6 bộ sưu tập (22 khung).

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ban tổ chức, mục đích của triển lãm nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà sưu tập tem của các nước ASEAN; Tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng hình thành và nâng cấp bộ sưu tập tem tham dự triển lãm tem quốc tế và thế giới cho hội viên Hội Tem Việt Nam.

Triển lãm cũng tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực sưu tập tem, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển phong trào; Trao đổi kế hoạch triển khai nhằm phát triển phong trào sưu tập tem trong khu vực, hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa, đảm bảo quyền lợi của các Hội thành viên; Giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Hội Tem Việt Nam và Hội Tem các nước trong khối ASEAN; Khẳng định vai trò và vị thế của Bưu điện Việt Nam, đất nước Việt Nam nói chung và Hội Tem Việt Nam nói riêng trong khu vực và trên thế giới.

Đây là sân chơi nhằm tăng cường sự giao lưu hợp tác giữa các nhà sưu tập Tem các nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là sân chơi nhằm tăng cường sự giao lưu hợp tác giữa các nhà sưu tập Tem các nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hiệp hội Tem chơi châu Á - Thái Bình Dương (FIAP) thành lập năm 1974 tại Singapore, tới nay có 31 thành viên là Hội Tem các nước thuộc châu Á, Australia và Nam Phi. Việt Nam là thành viên chính thức của FIAP từ năm 1993.

Trong số các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có triển lãm Tem do một số nước khu vực ASEAN khởi xướng từ năm 2011, nhằm nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển phong trào sưu tập tem của các thành viên.

Từ năm 2022, được sự cho phép của Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tem Việt Nam đã đề xuất và được Ban chấp hành FIAP chấp thuận cho Việt Nam tham gia và trở thành thành viên thứ 5. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên do các nước thành viên luân phiên đăng cai.

Trong khuôn khổ Triển lãm cũng sẽ diễn ra Hội thảo nghiệp vụ sưu tập tem, phát triển phong trào sưu tập tem tại Việt Nam vào ngày 12/10.

Cũng nhân dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra mắt 02 bộ tem: “Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)” và “Kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính thế giới (1874-2024)".

Trong 3 ngày triển lãm, Ban Tổ chức sẽ phát hành con dấu kỷ niệm theo chủ đề của từng ngày triển lãm để phục vụ người sưu tập; Ban Giám khảo tổ chức chấm các bộ sưu tập tem dự thi tại triển lãm.

Theo Minh Sơn (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

null