Ký kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh Ayun Pa và Ea H'Leo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-5, tại huyện Ea H’Leo (tỉnh Đak Lak) đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa huyện Ea H’Leo và thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai).

 Lãnh đạo 2 huyện Ea H’Leo, tỉnh Đak Lak và thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai trao quy chế phối hợp bảo vệ rừng giáp ranh giữa 2 địa phương. Ảnh: Nguyễn Sang
Lãnh đạo huyện Ea H’Leo và thị xã Ayun Pa trao quy chế phối hợp bảo vệ rừng giáp ranh giữa 2 địa phương. Ảnh: Nguyễn Sang

Thị xã Ayun Pa và huyện Ea H’Leo có chung đường ranh giới dài khoảng 29,6 km. Phía thị xã Ayun Pa có các tiểu khu 1295, 1297, 1298 thuộc lâm phần xã Ia Sao; tiểu khu 1284, 1286, 1287 thuộc lâm phần xã Ia Rbol, tiểu khu 1279, 1281 thuộc lâm phần xã Chư Băh. Phía huyện Ea H’Leo có các tiểu khu 23, 28, 32, 33, 45, 54, 64, 68 thuộc lâm phần 2 xã Ea Hiao và Ea Sol.

Giữa 2 địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp tiếp giáp khá dài, có nơi trữ lượng gỗ còn khá cao như khu vực xã Ia Sao và một phần xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa) với xã Ea Sol (huyện Ea H’Leo). Vì vậy, nguồn tài nguyên rừng và đất rừng trên tuyến giáp ranh giữa 2 địa phương có nguy cơ bị xâm hại ngày càng nhiều do khó khăn trong công tác quản lý.

Theo quy chế ký kết, Hạt kiểm lâm, UBND các xã giáp ranh có nhiệm vụ trao đổi thông tin, thông báo tình hình vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, phối hợp lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm, phá rừng, khai thác, săn bắt, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh.

 

NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(GLO)- Sáng 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

null