Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại kỳ họp thứ Mười-HĐND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 18 và 19-7, đã đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Ia Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai vì lý do chuyển công tác khác.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Minh Thoan

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Minh Thoan

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện thực hiện trên 5.000 tỷ đồng, đạt 39,52% kế hoạch, tăng 15,56% so với cùng kỳ năm 2022. Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương, dự toán ngân sách năm 2023 được triển khai kịp thời. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 516 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch tỉnh giao và đạt 78% chỉ tiêu nghị quyết của HĐND huyện giao, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phát triển đô thị, phát triển du lịch, vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo chính quyền, người dân các xã hoàn thành gieo trồng vụ mùa năm 2023; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng-chống thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác đấu tranh phòng-chống sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản không đảm bảo chất lượng, sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi.

Cùng với đó, huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp nông lâm, nguồn vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, dự án tái canh cây cà phê năm 2023 triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng chương trình, kế hoạch năm 2023. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn triển khai các dự án đã được kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại Kỳ họp; thống nhất, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng, gồm: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2022; phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022; danh mục, nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; danh mục, nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2024 từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện và nguồn tiền sử dụng đất của huyện; phân bố vốn sự nghiệp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null