Từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Kỷ cương vững, lòng dân thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ Ðại hội XIII, mong mỏi lớn nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân là Ðảng tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó là giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kỷ luật nghiêm làm nền tảng của Đảng trong sạch, vững mạnh

xay-dung-dang-3.jpg
Ông Trần Văn Nhẫn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ).

Ở tuổi 92, ông Trần Văn Nhẫn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ), hiện sinh sống tại phường Quy Nhơn, vẫn giữ được sự minh mẫn, theo dõi sát thời sự trong nước và quốc tế.

Sáng 20-1, ông Nhẫn cùng gia đình theo dõi rất chăm chú phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1.

Với ông, việc theo dõi Đại hội không chỉ là thói quen của một đảng viên lão thành, mà còn là cách gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách lớn của Đảng.

Theo dõi thông tin về Đại hội và nhìn lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Văn Nhẫn bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng đã được Trung ương nhìn thẳng, nói thật và xử lý đến nơi đến chốn.

Từ thực tiễn đó, ông tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đề ra các chủ trương, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

"Tinh thần tự phê bình và phê bình giờ đây không còn là hình thức, mà dần trở thành nhu cầu tự thân để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa. Khi Đảng dám nhìn thẳng sự thật, xử lý đến nơi đến chốn những khuyết điểm, thì Đảng mới thật sự trong sạch, vững mạnh và đủ uy tín lãnh đạo đất nước phát triển bền vững” - ông Nhẫn khẳng định.

xay-dung-dang-4.jpg
Già làng Rơ Lan Vọng - đảng viên ở làng Ngo Le (xã Ia Krêl).

Cùng chung nhận định, già làng Rơ Lan Vọng, đảng viên ở làng Ngo Le (xã Ia Krêl), cho rằng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại dấu ấn sâu đậm trong xã hội.

Chính sự nghiêm minh đó đã tạo hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng.

Ông mong muốn nhiệm kỳ Đại hội XIV tiếp tục kiên định tinh thần ấy, không dung túng, bao che, nương tay đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân và uy tín của Đảng.

Ông nhìn nhận: “Việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, đã cho dân thấy rõ quyết tâm làm trong sạch bộ máy, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ông Trần Duy Đức (phường Bình Định) cho rằng, khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, người dân cảm nhận rất rõ những chuyển động tích cực trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Những vụ việc sai phạm nghiêm trọng được đưa ra ánh sáng, những tồn tại kéo dài được xử lý, kỷ luật của Đảng được thực thi nghiêm minh hơn. Điều đó góp phần tháo gỡ bức xúc trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Còn với ông Nguyễn Đình Sanh (xã Tuy Phước Bắc), “khi kỷ luật của Đảng được giữ nghiêm, những việc làm sai trái của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất được xử lý đến nơi đến chốn, người dân rất tin Đảng”.

Từ niềm tin ấy, ông Sanh kỳ vọng Đại hội XIV sẽ xác định rõ hơn các chủ trương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước hoàn thiện cơ chế “không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng”, bảo vệ sự trong sạch của bộ máy lãnh đạo và điều hành.

Kỷ luật, kỷ cương không chỉ là vấn đề nội bộ của Đảng, mà đã trở thành nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, tạo tiền đề cho sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Khi những vi phạm được xử lý nghiêm minh, những tồn tại kéo dài được giải quyết dứt điểm, niềm tin của nhân dân được củng cố bằng những kết quả cụ thể, có thể cảm nhận rõ trong đời sống hằng ngày. Đây là trụ cột cần tiếp tục được giữ vững và nâng tầm trong nhiệm kỳ tới.

Gần dân, sát dân - nơi niềm tin được bồi đắp

Nếu kỷ luật, kỷ cương tạo nên sự nghiêm minh và bản lĩnh của Đảng, thì sự gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân chính là nơi niềm tin được nuôi dưỡng bền bỉ mỗi ngày.

Người dân không chỉ đánh giá năng lực cầm quyền qua các văn bản, nghị quyết, mà còn qua cách cán bộ lắng nghe, giải quyết và chịu trách nhiệm trước những vấn đề cụ thể, thiết thực của dân.

xay-dung-dang-2.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (người đứng) đối thoại với người dân xã Tuy Phước Tây về việc xây dựng các khu tái định cư vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm trên địa bàn. Ảnh: N.H

Thời gian qua, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh như Phù Mỹ Đông, Tuy Phước, Canh Vinh, Bình Hiệp, Vĩnh Quang, Biển Hồ, Chư Sê, Ia Ly, Pleiku… lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, an sinh xã hội…

Những cuộc đối thoại thực chất này nhận được sự đồng thuận và ủng hộ lớn của người dân, đồng thời khẳng định đối thoại không chỉ là giải pháp tình thế, mà ngày càng trở thành một phương thức lãnh đạo cần được duy trì thường xuyên, thực chất và có trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông Trần Văn Phúc cho rằng, đối thoại trực tiếp giúp cán bộ hiểu dân hơn, lắng nghe được những trăn trở từ cơ sở; nhiều vấn đề nếu không nghe dân nói sẽ rất khó giải quyết thấu tình, đạt lý.

Ngay tại xã Phù Mỹ Đông, thực tế triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 (quy mô gần 437 ha, vốn đầu tư trên 4.569 tỷ đồng) do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ thực hiện, đã đặt ra nhiều vấn đề mà người dân quan tâm.

xay-dung-dang-1.jpg
UBND tỉnh tổ chức đối thoại với người dân xã Phù Mỹ Đông tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương phát triển, một bộ phận bà con còn băn khoăn về việc đầu tư các công trình phúc lợi phục vụ đời sống, đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ; xây dựng khu tái định cư, khu cải táng; hệ thống xử lý nước thải; cũng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hộ bị ảnh hưởng…

Nắm bắt kịp thời những lo lắng đó, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, giải thích, làm rõ và trả lời thỏa đáng các kiến nghị chính đáng của nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án.

“Khi người dân cảm nhận được sự tôn trọng, được lắng nghe một cách thực chất, niềm tin vào bộ máy công quyền được củng cố” - ông Phúc chia sẻ và bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục có những quyết sách xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội XIV, ông Võ Đức Thanh (phường Bình Định) cho rằng cán bộ phải biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; biết dựa vào dân, học từ dân và chịu sự giám sát của dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện; trong tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đảng tiếp tục giữ vững bản lĩnh, kiên định con đường đã chọn; không ngừng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp.

Khi kỷ cương được giữ nghiêm, khi cán bộ thật sự gần dân, sát dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, thì niềm tin xã hội sẽ trở thành nền tảng vững chắc nhất để Đảng lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới vững vàng hơn, tự tin hơn và đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện thế hệ trẻ trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thanh niên Gia Lai gửi trọn niềm tin đến Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

Triệu trái tim chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tại lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo T.Ư Đoàn cùng đoàn viên, thanh niên đã cùng "nhuộm đỏ" không gian buổi lễ và không gian mạng với thông điệp Triệu trái tim – chung một nhịp đập – hướng về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại sứ các nước gửi lời chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại sứ các nước tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong chặng đường 40 năm đổi mới và bày tỏ tin tưởng các mục tiêu chiến lược mà Việt Nam đề ra cho giai đoạn tới.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai chung sức giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

(GLO)- Những ngày qua, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên toàn tỉnh bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần nhân lên niềm tin, lan tỏa không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng đến khắp các thôn, làng, người dân khu vực biên giới.

Tin tưởng vào các quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá tại Đại hội XIV của Đảng

Tin tưởng vào các quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá từ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng về những chủ trương, quyết sách cụ thể, thiết thực và đột phá; tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), đại hội tiến hành phiên trù bị.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Với phương châm “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, Hà Nội xác định quyết tâm hành động mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Ban Chỉ huy Đội CSGT số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.

null