Krông Pa tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 5-11-2021 của Huyện ủy Krông Pa về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

nguoi-dan-huyen-krong-pa-trong-rung-bang-giong-cay-keo-lai.jpg
Người dân xã Đất Bằng trồng rừng bằng giống cây keo lai. Ảnh: Lê Nam

xã Đất Bằng có hơn 6.400 ha đất lâm nghiệp, trong đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai quản lý 2.208 ha; UBND xã quản lý 4.196ha (rừng tự nhiên 4.175 ha; rừng trồng 21ha). Hiện UBND xã đã giao 2.151,9 ha rừng cho 125 hộ quản lý. Ông Rô Krik-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng-cho hay: Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, UBND xã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể chính trị-xã hội xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các buôn. Đặc biệt, xã chú trọng vận động người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; tự nguyện kê khai, trả lại diện tích đất rừng lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và hưởng lợi theo quy định của Nhà nước.

Hiện nay, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba quản lý nằm trên địa giới hành chính của 5 xã: Ia Rsươm, Uar, Chư Drăng, Ia Rmok, Ia Đreh; chiều dài giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk 36,6 Km; giáp ranh thị xã Ayun Pa 10 km. Tổng diện tích đất lâm nghiệp quản lý 24.626,7 ha (đất có rừng tự nhiên 19.321,7 ha, đất trống 5.305 ha). Ông Nguyễn Đình Sơn-Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba-cho biết: Đơn vị luôn xác định công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách, duy trì nghiêm túc Kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ, phân công trực của các tổ, trạm quản quản lý vệ rừng. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên, viên chức, người lao động trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại gốc. “Thời gian qua, diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, tình hình vi phạm Luật lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời vì thế không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng và không để xảy ra vụ cháy rừng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển rừng”-ông Sơn thông tin.

hat-kiem-lam-huyen-krong-pa-cap-cay-giong-cho-nguoi-dan-tai-xa-dat-bang-de-trong-rung.jpg
Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cấp cây giống cho người dân tại xã Đất Bằng để trồng rừng. Ảnh: Lê Nam

Sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, huyện Krông Pa có diện tích đất có rừng 77.572,4 ha (rừng tự nhiên 74.070,4 ha, rừng trồng 2.010,1 ha, rừng trồng chưa thành rừng 1.491,9 ha). Tỷ lệ che phủ rừng 46,86%; tỷ lệ che phủ chung đạt 50,56% (tăng 0.15% so với năm 2021). Hàng năm, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, đơn vị chủ rừng triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây phân tán góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giảm phát thải nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2021-2024, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã tổ chức 54 đợt tuyên truyền tập trung thu hút hơn 4.260 lượt người tham gia; 491 đợt tuyên truyền cá biệt tại tại nhà, chòi rẫy của người dân, tuyên truyền trong các đợt tuần tra, kiểm tra rừng; tuyên truyền tập trung với quy mô nhỏ lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ ở xã, tại các thôn/buôn; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh thu hút khoảng 12.560 lượt người tham gia.

Ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện-cho biết: Giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn huyện trồng được 391,1 ha rừng tập trung (đạt 78,22% so với Nghị quyết đề ra đến năm 2025). Bên cạnh đó, Hạt phối hợp với ngành chức năng, UBND các xã, đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng yếu thường xảy ra vi phạm. Đồng thời, hàng năm, kiện toàn Ban chỉ huy phồng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) các cấp, xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR. Giai đoạn 2021-2024, Hạt Kiểm lâm đã thực hiện cấp phát cho UBND các xã 40 bảng quy định PCCCR, 60 bảng tam giác cấm lửa, cấm chặt và đốt rừng, 40 bảng tam giác cấm săn bắt động vật rừng, 9 bảng nội quy tuyên truyền bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, 3 biển báo tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, 16.550 tờ cam kết an toàn lửa rừng, 4.733 tranh tuyên truyền PCCCR, 162 dụng cụ thô sơ chữa cháy rừng các loại (bàn dập lửa, cuốc, xẻng, rựa, cào cỏ). Bố trí lực lượng trực PCCCR 24/24 giờ trong những tháng cao điểm mùa khô; tổ chức tuần tra, canh gác lửa rừng tại các trọng điểm cháy; kiểm tra, hướng dẫn người dân kỹ thuật xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi thông tin trên trang web của Cục Kiểm lâm http://www.kiemlam.org.vn hoặc các phần mềm phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” được cài đặt trên điện thoại thông minh; thông báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày cho UBND các xã, các đơn vị chủ rừng để chủ động triển khai các biện pháp PCCCR… “Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng”-ông Dụng thông tin thêm.

dai-dien-xa-chu-drang-va-hat-kiem-lam-huyen-krong-pa-kiem-tra-cac-dien-tich-dat-rung-giao-cho-nguoi-dan-tai-xa-chu-drang.jpg
Đại diện xã Chư Drăng và Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa kiểm tra các diện tích đất rừng giao cho người dân tại xã Chư Drăng. Ảnh: Lê Nam

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Ksor Tin: Công tác quản lý bảo vệ rừng được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả; có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng, UBND các xã, đơn vị chủ rừng và sự tham gia tích cực của người dân. Công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, trong đó thường xuyên trao đổi thông tin, triển khai các hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng, nhờ đó nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời, một số vụ việc được phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu nên không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Công tác PCCCR được thực hiện có hiệu quả, các lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị thường xuyên tuần tra, canh gác lửa rừng, theo dõi, phát hiện và dập tắt kịp thời các đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan vào rừng. Thông qua các chương trình MTQG, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, dịch vụ môi trường rừng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng thêm thu nhập, tạo công ăn việc làm, giảm nghèo cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null